Đề môn ngữ văn thi vào lớp 10 ở Quảng Ninh: 'Biết sống vì người khác'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/06/2022 16:26 GMT+7

Ngày 1.6, gần 15.000 học sinh ở Quảng Ninh bước vào kỳ thi vào lớp 10 . Buổi thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có thí sinh vi phạm quy chế.

Môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2022 - 2023 là ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Ninh, toàn tỉnh có 639 phòng thi và 15.015 thí sinh đăng ký xét tuyển vào 36 trường THPT công lập ở tỉnh này. Trong buổi sáng 1.6, toàn tỉnh có 14.887 thí sinh tham gia thi, tỷ lệ dự thi đạt 99,15%.

Thí sinh điền thông tin trước khi bắt đầu môn thi

n.h

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong buổi thi đầu tiên sáng nay cho thấy, đề thi môn ngữ văn được đánh giá là khá dễ, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, hồ hởi vì “trúng tủ”.

Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long và vấn đề nghị luận “Biết sống vì người khác” là nội dung chính trong đề thi môn ngữ văn.

Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 tại Quảng Ninh diễn ra an toàn

n.h

Nguyễn Hữu Trung, học sinh Trường THPT Hòn Gai, cho biết đề thi môn ngữ văn khá "mở", tập trung vào sự yêu thương, chia sẻ khiến học sinh vô cùng thích thú. Trung dự đoán điểm thi môn ngữ văn sẽ khá cao vì nhiều thí sinh có được bài thi chất lượng.

Chiều 1.6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung), thời gian làm bài 60 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, ngày đầu tiên thi vào lớp 10 diễn ra tương đối thuận lợi, an toàn và nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi phải lập biên bản; không có sự cố bất thường xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.