Đề nghị công an điều tra làm rõ video ‘4 cô giáo ở Thái Nguyên thác loạn’

05/12/2022 10:18 GMT+7

UBND H.Định Hóa ( Thái Nguyên ) khẳng định 4 cá nhân trong video cô giáo thác loạn với đồ chơi tình dục lan truyền trên mạng xã hội không phải là giáo viên trong các trường học thuộc quản lý của địa phương này.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 5.12, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên cho biết, phía UBND H.Định Hóa đã có văn bản chính thức, khẳng định những cá nhân trong một video lan truyền trên mạng xã hội, mạng internet gây xôn xao dư luận vừa qua không liên quan đến cán bộ, giáo viên của địa phương này.

Xem nhanh 20H ngày 5.12: Xôn xao clip '4 cô gái thác loạn' | Bảo vệ chung cư trộm ô tô đi cầm cố?

Cụ thể, trong ngày 4.12, ông Lê Minh Tú, Chủ tịch UBND H.Định Hóa đã gửi văn bản báo cáo sự việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo này, trong thời gian từ ngày 1.12 - 3.12, trên mạng xã hội và môi trường internet đã lan truyền, chia sẻ video với nội dung: “Xôn xao clip thác loạn của 4 cô giáo ở Định Hóa - Thái Nguyên”; “Xem 4 cô giáo ở Định Hóa Thái Nguyên biến thái thực sự”; “Đầy đủ clip 4 giáo viên ở Định Hóa full”.

Theo ông Lê Minh Tú, sau khi nắm bắt thông tin sự việc, UBND H.Định Hóa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo làm việc với các trường học để xác minh những người có mặt trong video.

Qua xác minh ban đầu, đến nay UBND H.Định Hóa khẳng định, 4 cô gái trong video được đăng tải trên mạng xã hội không phải là cán bộ, giáo viên, nhân viên, hợp đồng định mức khoán đang công tác tại các nhà trường thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và đào tạo tại H.Định Hóa.

Đề nghị công an điều tra làm rõ video ‘4 cô giáo ở Thái Nguyên thác loạn’

Ông Lê Minh Tú cũng cho biết, ngay trong ngày 4.12, UBND H.Định Hóa đã có văn bản gửi Công an H.Định Hóa đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến video này, để không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của người giáo viên trong nhân dân và phụ huynh học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.