Đề nghị xử phạt tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết 3 - 4 năm tù

07/03/2023 16:51 GMT+7

Sau 1 ngày xét xử, chiều nay (7.3), chủ tọa phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Thuận đã quyết định đến ngày 9.3 sẽ tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Nam, tài xế lái Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết.

Chủ tọa phiên tòa, Phó chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Bích Văn Nhiên thông báo, HĐXX sẽ nghị án và vào chiều ngày 9.3 sẽ tuyên án đối với các bị cáo Phạm Văn Nam, lái xe tông chết người ở bờ kè Phan Thiết.

Xuất hiện nhiều tranh luận trong vụ Mercedes tông chết người ở Phan Thiết, tòa hoãn tuyên án

Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam mức án 3 - 4 năm tù giam về tội 'giết người'.

Tài xế  Mercedes tông chết người ở Bình Thuận bị đề nghị 3-4 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Nam tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7.3

H.LINH

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận nhận định bị cáo Phạm Văn Nam lái ô tô tông chết Hà Xuân Hải trong tình trạng bị kích động do bị chính nạn nhân tấn công trước. Hành vi phạm tội của bị cáo có nguyên nhân xuất phát từ hành vi phạm tội của nạn nhân và những người bạn đi cùng.

Mặt khác, sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo đã có trách nhiệm bồi thường một khoản tiền cho gia đình nạn nhân. Do vậy gia đình nạn nhân đã có đơn xin bãi nại cho bị cáo, nên chỉ truy tố theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tài xế  Mercedes tông chết người ở Bình Thuận bị đề nghị 3-4 năm tù - Ảnh 2.

Phiên tòa rất đông người theo dõi

H.LINH

Tuy nhiên, ngay sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đề nghị mức án, vợ của nạn nhân Hà Xuân Hải có mặt tại phiên tòa phản ứng, không đồng tình với mức án mà vị công tố đề nghị tòa tuyên. Vợ của nạn nhân cho rằng nếu tòa tuyên mức án chỉ từ 3-4 năm tù là không đúng với tính chất của vụ án.

Đối với bị cáo Phạm Văn Nam, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến về đề nghị của Viện KSND, truy tố tội 'giết người' thì Nam trả lời "không đồng ý". Bị cáo Phạm Văn Nam khai rằng không cố ý lái xe ô tô tung chết Hải, do nạn nhân chủ động lao vào xe ô tô của Nam đang chạy. Lúc đó Nam không thấy Hải phía trước xe nên đã tông qua.


Tài xế  Mercedes tông chết người ở Bình Thuận bị đề nghị 3-4 năm tù - Ảnh 3.

Áp giải bị cáo rời khỏi phiên tòa chiều nay 7.3

H.LINH

Vị chủ tọa phiên tòa bác bỏ lập luận này và giải thích xe ôtô là nguồn nguy hiểm cao độ, tài xế điều khiển xe phải tỉnh táo dù bất kỳ điều kiện nào. Nếu không thấy người, không thấy chướng ngại vật phía trước thì không thể điều khiển xe lưu thông như vậy.

Đây không phải là sự kiện bất ngờ, đủ điều kiện để cho bị cáo Nam lái xe rời khỏi chỗ vừa ẩu đả. Nhưng clip ghi được cho thấy, bị cáo đã lái xe Mercedes quay nhiều vòng, mũi xe hướng vào nhóm người đối phương, bỏ mặc hậu quả để thực hiện hành vi trên.

Tuy nhiên, HĐXX cũng nhận định bị cáo Nam bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Tòa cho biết các tình tiết này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình nghị án.

Tài xế  Mercedes tông chết người ở Bình Thuận bị đề nghị 3-4 năm tù - Ảnh 4.

HĐXX quyết định tuyên án vào chiều ngày 9.3

H.LINH

Về phần 3 bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được cho là đã tiếp nhận ý chí của nạn nhân Hải và lao vào đánh Phạm Văn Nam và những người bạn cùng ở hiện trường.

Đại diện Viện KSND cho rằng, hành vi của các bị cáo Phong, Khiêm và Trường là hành vi côn đồ, hung hãn, lợi dụng mâu thuẫn nhỏ nhặt để đánh nhau và cậy số lượng đông để ăn hiếp người ở tỉnh khác đến.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Nam thay đổi quan điểm, không yêu cầu xử phạt 3 bị cáo Phong, Khiên, Trường về hành vi cố ý gây thương tích. Từ diễn biến mới này, nên đại diện VKS chỉ đề nghị xử phạt mỗi bị cáo mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội 'hủy hoại tài sản'.

Còn về phía gia đình bị hại Hà Xuân Hải, vợ của nạn nhân cho rằng gia đình của bị cáo Nam đã bồi thường số tiền 500 triệu đồng, phần thỏa thuận bồi thường dân sự giữa 2 bên đã hoàn tất, không yêu cầu gì thêm.

Phiên tòa xét xử tài xế Merrcedes Phạm Văn Nam tông chết người ở bờ kè Phan Thiết sẽ được TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án vào chiều ngày 9.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.