Đề nghị y án 8 năm tù người cha bạo hành bé 8 tuổi

Ngân Nga
Ngân Nga
29/04/2023 07:12 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái liên quan vụ án bé V.A bị bạo hành tử vong. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của phía bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái.

Ngày 28.4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi, ngụ Gia Lai) và bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) liên quan vụ án bé V.A (8 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị bạo hành tử vong.

Đề nghị y án 8 năm tù người cha bạo hành bé 8 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

NHẬT THỊNH

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bị hại yêu cầu cấp phúc thẩm thay đổi tội danh đối với Thái sang tội giết người; và xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trang . Tuy nhiên, hôm 20.4, từ trại tạm giam, Trang viết đơn xin rút kháng cáo vì "thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân".

Tại phiên phúc thẩm, Trang khai việc rút kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện. Do đó HĐXX chấp nhận và đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo về hai tội giết người và hành hạ người khác.

Từ tháng 9.2020, sau khi ly hôn, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Tuy nhiên, cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn với Trang và Thái cũng không muốn có con với Trang. 

Nguyễn Kim Trung Thái xin lỗi vợ cũ và mong ‘tu dưỡng lại đạo đức’

Bé V.A là học sinh lớp 3, do dịch bệnh Covid-19, nên bé được học trực tuyến tại nhà. Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Mặc dù, bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A. Bé liên tục bị đánh dẫn đến tử vong.

Tháng 11.2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trang án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Thái bị phạt 3 năm tù giam về tội hành hạ người khác và 5 năm tù giam về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thái khai do bị áp lực công việc quá nhiều, bé V.A học hành kém, không ngoan nên mới giao cho Trang dạy dỗ. "Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo", Thái nói.

Xem nhanh 20h ngày 28.4: Cha 'bé gái 8 tuổi' xin lỗi vợ cũ | Hữu Tín khai lý do sa ngã

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của phía bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái. Bởi theo Viện kiểm sát, nguyên nhân cái chết của bị hại là do phù phổi cấp, sốc chấn thương. Thời điểm nạn nhân bị đánh ngày 22.12.2021 dẫn đến tử vong thì Thái không có mặt ở nhà, khi biết con bị Trang đánh, bị cáo đã đưa con đi bệnh viện cấp cứu

Đồng thời, kết luận giám định pháp y bổ sung cũng giải thích các vết thương trong ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A ngày 22.12.2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết đối với bé V.A. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội giết người với Trang.

Tranh luận lại, luật sư bảo vệ cho bị hại vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX chuyển đổi tội danh đối với Thái sang tội giết người. Lý do là cả hai bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của cơ thể bé V.A. Ngược lại, luật sư bảo vệ cho bị cáo Thái thì cho rằng không có căn cứ để xử lý thân chủ mình về tội giết người với vai trò đồng phạm.

Do vụ án có tính chất phức tạp, có nhiều tranh luận về tội danh nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 10.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.