‘Đệ nhất đào võ' Diệu Hiền hé lộ chuyện tình với nghệ sĩ cải lương Út Hậu

08/04/2022 17:14 GMT+7

NSƯT Diệu Hiền kể trước khi nên duyên cùng nhau, bà từng nhiều lần từ chối nghệ sĩ Út Hậu vì muốn tập trung lo lắng cho gia đình.

Diệu Hiền bồi hồi kể về những kỷ niệm với nghệ sĩ Út Hậu

Chụp màn hình

NSƯT Diệu Hiền sinh năm 1945 ở Bạc Liêu. Theo nghề hát từ khi còn bé, đến năm 16 tuổi, bà được giao vai chính và nhờ đó, tên tuổi của nữ nghệ sĩ được chú ý ở khắp các sân khấu. Trong sự nghiệp của mình, giọng ca 4X nổi danh với vai nữ tướng Triệu Thị Trinh (Nhuỵ Kiều tướng quân), Bùi Thị Xuân (Nữ tướng cờ đào)... Bà còn được ưu ái gọi với danh xưng “đệ nhất đào võ" nhờ lối ca diễn mạnh mẽ.

Về đời tư, nghệ sĩ Diệu Hiền từng kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu thời còn ở đoàn Thống Nhất. Mới đây, trong đoạn clip được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, giọng ca sinh năm 1945 có những chia sẻ về người cũ. Bà kể khi hát ở đoàn Thống Nhất, nghệ sĩ Út Hậu từng bày tỏ tình cảm với mình. Tuy nhiên, vì còn bận lo lắng cho gia đình nên bà đành từ chối. “Tôi nói rằng: “Anh biết anh chị tôi rồi đó, tôi phải nuôi, không lấy chồng được. Nếu mà tôi muốn chồng thì tôi sẽ ưng anh". Tôi nói thẳng với anh ấy đừng theo tôi nữa", bà nhớ lại.

Theo "đệ nhất đào võ", bà từng từ chối tình cảm của đồng nghiệp vì bận lo cho gia đình

FBNV

Theo lời kể, dù bị Diệu Hiền từ chối song nghệ sĩ Út Hậu vẫn một lòng theo đuổi. Thậm chí, ông còn tuyên bố: “Nếu anh cưới em về, tiền hợp đồng của em thì cứ gửi cho gia đình em. Anh với em sẽ xài lương của anh". Theo tiết lộ của Diệu Hiền, sở dĩ nghệ sĩ Út Hậu nói vậy vì phía gia đình ông có đất vườn dưới quê nên “ba mẹ không cần đến tiền của anh". Dù vậy, “đệ nhất đào võ” vẫn từ chối tình cảm từ phía đối phương. “Vậy mà anh ấy cứ đi theo tôi hoài", bà cho hay.

Nhắc đến chuyện tình với Út Hậu, Diệu Hiền dùng từ “ghét của nào trời trao của nấy". Bà chia sẻ: “Trên đời này tôi không ghét ai bằng ghét Út Hậu, đến nỗi không có chỗ nào để nói hết". Giọng ca sinh năm 1945 kể có lần, khi cùng tập tuồng, bà được NSND Bạch Tuyết đưa cho một ổ bánh mì. Tuy nhiên, đến khi biết đó là đồ mà nghệ sĩ Út Hậu gửi, Diệu Hiền lập tức “nôn cho hết mới chịu".

Diệu Hiền từng rời đoàn Thống Nhất vì nghệ sĩ Út Hậu không có nhiều cơ hội để biểu diễn

FBNV

Thời điểm đó, dù nhiều lần từ chối song nghệ sĩ Diệu Hiền vẫn bị gia đình hiểu lầm đang hẹn hò với nghệ sĩ Út Hậu. Thậm chí, có lần anh hai của nữ nghệ sĩ đánh đồng nghiệp khiến bà xót xa. “Anh Hậu làm kiểu chết lên chết xuống thì tôi chịu không nổi, riết tôi phải ưng ảnh. Má với anh trai tôi cũng đành phải chịu thôi", bà chia sẻ.

Diệu Hiền kể từng có thời điểm, nghệ sĩ Út Hậu không có nhiều cơ hội để đứng trên sân khấu biểu diễn. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ có lần phải bật khóc. “Tôi nói anh đừng khóc, hết hợp đồng thì tụi mình đi đoàn khác. Cho nên khi hết hợp đồng thì anh hai của tôi nói chuyện với đoàn Kim Chung và tôi sang bên đó. Đi sang bên Kim Chung thì anh Hậu có tuồng nhiều. Lúc đó, ông Mười (danh ca Út Trà Ôn) có kêu tôi ở lại nhưng tôi từ chối vì anh Hậu không có tuồng”.

Theo lời nghệ sĩ Diệu Hiền, trước khi về đoàn Thống Nhất, nghệ sĩ Út Hậu từng là kép chính của đoàn Mai Hoa. Sau này khi nghe sư phụ (nghệ sĩ Út Trà Ôn) lập đoàn hát ông mới về tham gia biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, dù không được hát chính nữa nhưng Út Hậu vẫn ở lại vì đem lòng yêu “đệ nhất đào võ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.