Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì?

Hà Ánh
Hà Ánh
25/03/2025 13:55 GMT+7

Vào lúc 14 giờ ngày 25.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 'Bộ GD-ĐT công bố quy chế, phương thức tuyển sinh có gì mới?'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Bộ GD-ĐT công bố quy chế, phương thức tuyển sinh có gì mới?" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Ngày 24.3, Bộ GD-ĐT cũng công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2025. Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng chính thức ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non.

Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì? - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển năm nay

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Quy chế tuyển sinh ĐH có một số nét mới nổi bật như không còn xét tuyển sớm, điểm chuẩn các phương thức xét tuyển được quy đổi điểm tương đương để đưa về một thang chung… Những nét mới này có tác động gì đến phương thức tuyển sinh các trường ĐH năm nay?

Năm nay, thí sinh khi đăng ký xét tuyển không cần chọn mã phương thức, mã tổ hợp… chỉ cần xác định rõ chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo và cơ sở đào tạo mong muốn theo học để quyết định đăng ký. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT sẽ sử dụng phương thức có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển. Vậy việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển và phương thức tuyển sinh có còn quan trọng khi đăng ký xét tuyển vào các trường năm nay?

Các thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chiều 25.3. 

Đợt 1 của chương trình từ 14-15 giờ 15 gồm các chuyên gia

Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì? - Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự chương trình tư vấn chiều nay

ảnh: Lê Thanh Hải


  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bỏ xét tuyển sớm có phải bỏ các phương thức học bạ, đánh giá năng lực? 

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho hay năm nay có 2 nhóm thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT: học sinh theo học chương trình GDPT 2006 và học sinh theo học chương trình GDPT 2018. Tùy theo nhóm thí sinh, đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ khác nhau. 

Quy chế tuyển sinh năm nay có một số điểm đáng chú ý: Bỏ xét tuyển sớm; xét học bạ sử dụng kết quả cả năm lớp 12 và trọng số điểm của năm lớp 12 chiếm tối thiểu 25% tổng điểm xét tuyển; có sự quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển; không giới hạn tổ hợp xét tuyển và số lượng môn trong một tổ hợp, nhưng có quy định một trong 2 môn toán hoặc văn; ngoài điểm ưu tiên khu vực và đối tượng thì điểm cộng do trường quy định không được quá 10% tổng điểm xét tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng quy đổi thành điểm tiếng Anh trong xét tuyển…

Hiện nay, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có hơn 18 phương thức xét tuyển khác nhau. Do đó, năm nay Bộ quy đổi các phương thức về cùng một thang điểm cho tất cả các phương thức: xét học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực…

Ví dụ, một trường ĐH sử dụng 3 phương thức: xét học bạ, xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thì năm nay cả 3 phương thức này phải có một công thức quy đổi điểm chung. Với sự thay đổi này, thí sinh sẽ thuận lợi hơn khi tham gia xét tuyển, đảm bảo sự công bằng của các thí sinh giữa các phương thức. Sẽ không còn tình trạng thí sinh đạt 27-28 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT không trúng tuyển nhưng một thí sinh chỉ đạt 24 điểm đã trúng tuyển bằng học bạ trong cùng một ngành, một trường như năm ngoái.

Trong khi đó, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, giải thích cho thí sinh hiểu rõ một trong những điểm quan trọng của quy chế tuyển sinh năm nay là bỏ xét tuyển sớm. Dù bỏ xét tuyển sớm nhưng các trường vẫn sử dụng những phương thức tuyển sinh vốn được thực hiện trong giai đoạn xét tuyển sớm các năm trước như: xét học bạ, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực… Thí sinh cần lưu ý kỹ, không phải bỏ xét tuyển sớm là bỏ xét học bạ hay bỏ xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố quy chế, các trường sẽ có thông tin chính thức về đề án tuyển sinh trong thời gian tới.

Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì? - Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân

ảnh: lê Thanh Hải

Phương thức tuyển sinh chính thức của các trường

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích thông tin thêm: "Sáng nay, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM đã công bố phương thức tuyển sinh chính thức, cho 37 ngành đào tạo với 4 phương thức. Cụ thể gồm: xét kết quả học tập THPT tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên; học bạ trung bình cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên; xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc điểm kỳ thi V-SAT. Về tổ hợp môn xét tuyển, trong các ngành đều đảm bảo có văn hoặc toán. Ngoài ra, trường cũng cam kết giữ ổn định học phí ổn định trong 4 năm của khóa đào tạo".

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thông tin trường không có thay đổi nhiều về phương thức xét tuyển. Cụ thể gồm: xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét điểm học bạ; xét kết hợp điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm kỳ thi đánh giá năng lực hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội và điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trường cũng có những điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, trong đó có những ngành xét tuyển môn mới của chương trình GDPT 2018 như: công nghệ, tin học… Ngoài ra, trường có 3 ngành mới gồm: kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật y sinh và kinh tế số.

Liên quan đến xét học bạ, thạc sĩ Trương Quang Trị, , lưu ý: Thứ nhất, năm nay các trường ĐH sẽ sử dụng điểm học tập năm lớp 12 để xét tuyển, thí sinh cần chú ý cải thiện kết quả học tập trong suốt năm học này. Trọng số tối thiểu từ điểm năm lớp 12 phải từ 25% tổng điểm xét tuyển, có nghĩa chiếm ¼ tổng điểm xét tuyển, nên cần phải nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Các trường sẽ có cách thức xét tuyển khác nhau dựa trên căn cứ điểm này, thí sinh cần theo dõi kỹ thông tin của từng trường".

Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

ảnh: Lê Thanh Hải

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho biết năm nay, ĐH Duy Tân vẫn giữ ổn định các phương thức tuyển sinh như: xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực, xét điểm học bạ. Năm nay, trường có nhiều tổ hợp môn mới giúp học sinh chương trình GDPT 2018 thuận tiện trong xét tuyển như: giáo dục kinh tế và pháp luật xét tuyển khối ngành kinh doanh quản lý, kinh tế; môn tin học trong xét tuyển lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; môn mỹ thuật xét tuyển các ngành năng khiếu… Đặc biệt, trường bắt đầu tuyển sinh mới nhiều ngành và chuyên ngành.Trường có nhiều chính sách học bổng, có những học bổng tương đương 50-100% học phí toàn khóa học.

Để tham gia xét tuyển năm nay, thí sinh cần chuẩn bị những gì? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ảnh: Lê Thanh Hải

Tham gia chương trình, một học sinh đặt câu hỏi: ''Em đã có chứng chỉ IELTS 5.0, em xét tuyển vào ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM được quy đổi điểm ra sao, được hưởng chính sách miễn giảm học phí tiếng Anh không?''

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích giải thích: ''Có IELTS 5.0 là một lợi thế nếu tham gia học tập chương trình tại trường. Trường dự kiến không quy đổi điểm IELTS sang điểm xét tuyển do trường có nhiều chính sách cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh này. Do đó, thí sinh được miễn học phí học tiếng Anh tương đương 3 cấp độ. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn có nhiều lợi thế khác trong quá trình học tập, rèn luyện và cơ hội việc làm sau này.

Một học sinh khác thắc mắc: ''Ngành kinh tế số và kinh tế học giống và khác nhau ra sao, ngành nào cơ hội việc làm rộng mở hơn?

Thạc sĩ Trương Quang Trị giải đáp: ''Hai ngành này có sự khác biệt rất rõ rệt về mục tiêu đào tạo, cơ hội nghề nghiệp. Cơ hội phát triển nghề nghiệp tùy thuộc vào bản thân người học rất nhiều. Mỗi ngành có cơ hội nghiệp nghiệp riêng nhưng kinh tế số có nhiều triển vọng nghề nghiệp tương lai hơn trong thời đại số hiện nay và với người có thế mạnh hơn với công nghệ''.

Đợt 2 từ 15 giờ 15-16 giờ 15 gồm các chuyên gia:

  • Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; 
  •  Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; 
  • Thạc sĩ Nguyễn Bá Anh, Phó giám đốc Gloucestershire VietNam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.