Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 'Điểm chuẩn ĐH ra sao với đề thi tốt nghiệp THPT?' diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Đến thời điểm này, thí sinh đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt năm 2025. Ngay sau kỳ thi, mức độ khó, dễ của đề thi là vấn đề được thí sinh, phụ huynh và xã hội bàn luận nhiều. Vậy độ khó, dễ của đề thi có tác động thế nào tới quá trình xét tuyển ĐH sắp tới? Điểm chuẩn xét bằng kết quả kỳ thi này được dự báo thay đổi ra sao so với điểm chuẩn năm ngoái? Liệu đề thi khó thì điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có giảm mạnh?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay
ảnh: nhật thịnh
Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Điểm chuẩn ĐH ra sao với đề thi tốt nghiệp THPT" sẽ có thông tin trả lời các câu hỏi trên. Chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ đưa ra dự báo, thông tin bổ ích nhằm giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho thời gian xét tuyển ĐH sắp tới.
Đợt 1 (14 giờ-15 giờ) gồm các chuyên gia:

Các khách mời tham gia tư vấn đợt 1 chương trình chiều nay
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);
- Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Điểm chuẩn một số tổ hợp môn sẽ bị ảnh hưởng
Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng năm nay độ khó của đề thi môn toán và tiếng Anh được dư luận bàn luận nhiều nhất. Các môn còn lại đáp ứng được nguyện vọng của thí sinh. Lý do đây là năm đầu tiên thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nền tảng cơ bản khác biệt so với Chương trình 2006. Việc giảng dạy học tập chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện.
Đề thi dựa trên định hướng đánh giá năng lực, có sự liên kết giữa các môn học đặc biệt có kiến thức của cả lớp 10, 11, 12 trọng tâm lớp 12. Đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.
Đề toán năm nay cũng có độ phân hóa đề thi cao hơn. Em giỏi, xuất sắc từ 8 trở lên, khá từ 6-8, không có việc đánh lụi như trước đây. Chính vì vậy thí sinh khá và trung bình cảm thấy hoang mang. Năm này hình thức trình bày đề thi cũng khác, chữ nhiều hơn.
Thí sinh thi tốt nghiệp theo Chương trình 2006 có 6 môn dẫn đến tổ hợp xét tuyển ĐH nhiều hơn, rộng hơn so với thí sinh Chương trình 2018. Điều này cũng khiến thí sinh khi làm không đạt 1 môn nào đó sẽ thấy căng thẳng hơn.
Đề khó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc xét tốt nghiệp. Tuy nhiên các tổ hợp xét ĐH có môn toán, tiếng Anh có thể sẽ có điểm thấp hơn các năm trước. Ví dụ toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh...
Còn thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cho rằng trước khi diễn ra kỳ thi, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố cấu trúc đề thi, đề thi minh họa. Với mức độ phân hóa của đề thi sẽ đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Từ đó thí sinh có định hướng học tập, ôn thi thực tế, tránh việc học tủ để đối phó với kỳ thi. Năm nay số điểm 9, 10 của môn toán, tiếng Anh có thể sẽ giảm.
Tuy nhiên, các trường ĐH có nhiều phương thức xét tuyển, trong đó điểm thi tốt nghiệp chỉ là một trong những phương thức. Thí sinh vẫn có thể sử dụng các phương thức khác nên không cần quá lo lắng.
Năm nay có lợi thế 2 môn tự chọn giúp thí sinh chủ động chọn môn thế mạnh. Trường ĐH sử dụng rất nhiều tổ hợp xét tuyển nên các em có nhiều cơ hội.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân
ảnh: Lê Thanh Hải
Đồng tình, thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay năm nay có nhiều sự đổi mới nên thí sinh có thể gặp một số khó khăn. Đề toán và tiếng Anh phân hóa rất rõ. Em nào rất giỏi mới lấy được điểm 9, 10. Đề tiếng Anh năm nay tiệm cận với kiến thức của các chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, đề khó thì sẽ khó chung. Các trường ĐH sẽ tính toán điểm chuẩn phù hợp. Hiện có nhiều phương thức xét tuyển nên thí sinh cũng có nhiều cơ hội.
Tất cả các phương thức quy đổi về một điểm: Thuận lợi cho thí sinh
Tiến sĩ Võ Thanh Hải thông tin về những quy định xét tuyển năm nay. Theo đó, năm 2024 quy chế cho phép xét tuyển sớm và công bố trúng tuyển có điều kiện. Điều này dẫn đến tình huống tháng 4, 5 thí sinh đã biết mình có cơ hội trúng tuyển trường nào nên phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT điểm bị đẩy lên rất cao do chỉ tiêu còn ít.
Năm nay, tất cả các phương thức đều xét tuyển cùng 1 đợt từ 16.7, sau khi thí sinh có điểm thi tốt nghiệp. Với điểm mới này, chưa nói về độ khó của đề thi, điểm chuẩn năm nay ở phương thức xét điểm thi cũng sẽ không cao như năm ngoái do tất cả các phương thức quy đổi về một điểm nên thí sinh cũng thuận lợi hơn.
Mỗi trường sẽ có một cách quy đổi điểm khác nhau nên các em nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường, các tiêu chí phụ...
Đồng tình, thạc sĩ Vương Văn Khởi cho hay với mặt bằng chung của đề thi năm nay, có thể phổ điểm môn toán, tiếng Anh sẽ giảm nên điểm chuẩn sẽ có thể giữ nguyên hoặc giảm 1-2 điểm. Các em cần đọc kỹ thông tin đề án tuyển sinh của các trường, xem ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn... để lựa chọn ngành, trường phù hợp. Năm nay các trường xét tuyển từ 16-28.7 và sẽ chọn phương thức nào mà thí sinh có mức điểm cao nhất để xét tuyển nên các em không nên quá lo lắng.
Thạc sĩ Hồ Thanh Tình giải thích thêm, các trường ĐH có nhiều phương thức xét tuyển như học bạ, đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp... Các em chỉ cần lựa chọn ngành, hệ thống sẽ quy đổi điểm và chọn phương thức và tổ hợp nào thí sinh có mức điểm cao nhất.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ảnh: Lê Thanh Hải
Cơ sở giáo dục ĐH sẽ chọn phương thức xét tuyển, tổ hợp môn thí sinh có kết quả cao nhất
Gửi câu hỏi đến chương trình, mọt thí sinh hỏi: ''Em thấy đề thi năm nay không đồng đều, môn khó, môn dễ, vậy thí sinh xét ĐH tổ hợp có môn toán và tiếng Anh như A1, D1 sẽ thiệt thòi hay không? Em mê công nghệ thì nên chọn ngành nào tại Trường ĐH Duy Tân?''.
Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp: Môn toán mặc dù khó nhưng độ phân hóa cáo cũng là một thuận lợi. Kỳ thi phục vụ 2 mục tiêu nên độ phân hóa càng cao thì việc xét tuyển càng chính xác. Về môn tiếng Anh các em có thể sử dụng chứng chỉ quốc tế. Với ngành tổ hợp có môn toán và tiếng Anh, nếu các em không có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì có thể sẽ thiệt thòi hơn tổ hợp môn khác. Tuy nhiên các em có thể sử dụng phương thức khác.
ĐH Duy Tân có rất nhiều ngành về kỹ thuật công nghệ như máy tính và công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ sinh học... Nhiều ngành công nghệ của ĐH Duy Tân đạt chuẩn ABET của Mỹ.
ĐH Duy Tân năm 2025 mở một số ngành và chuyên ngành mới như công nghệ tài chính kỹ thuật máy tính công nghệ chế tạo máy thiết kế mỹ thuật số, phân tích kinh doanh, thiết kế bán dẫn...
Thí sinh gửi câu hỏi đến chương trình: ''Nếu điểm thi THPT thấp thì liệu khi xét tuyển, thí sinh có dồn vào phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực hay không? Và có phải vì thế điểm chuẩn các phương thức này sẽ bị đẩy lên? Em tiếng Anh cũng tốt, thích giao tiếp, muốn học ngành quan hệ quốc tế thì có phù hợp không và tốt nghiệp em sẽ làm ở đâu?''
Thạc sĩ Vương Văn Khởi thông tin: Ngành quan hệ quốc tế ngoài kiến thức về kinh tế pháp luật văn hóa quốc tế còn học lý thuyết quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại của Việt Nam... Các em cần có nền tảng tiếng Anh. Tốt nghiệp làm việc ở Bộ ngoại giao, sở ngoại vụ, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu, công ty du lịch quốc tế hoặc tham gia giảng dạy.
Tại UEF năm 2025 sử dụng 5 phương thức xét tuyển: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực, điểm V-SAT. Vì thế các em có rất nhiều lựa chọn. Năm nay quy đổi điểm chuẩn về 1 thang nên có nhiều lợi thế, các em sẽ tận dụng được thế mạnh của mình.
Năm 2025 trường bổ sung 4 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế và tài chính ngân hàng. Năm nay trường bổ sung phương thức xét điểm thi V-SAT.
Năm nay trường sử dụng tổng số 11 tổ hợp môn, với các môn văn, toán, Anh, lý, sử, địa, giáo dục kinh tế pháp luật...

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
ảnh: Lê Thanh Hải
Một bạn đọc hỏi: ''Em dự đoán điểm thi của em thấp, khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống em nghe nói thí sinh không cần đăng ký phương thức, vậy làm thế nào để em được xét phương thức đánh giá năng lực vì điểm đánh giá năng lực của em khá tốt, hơn 700 điểm. Với mức điểm này em có cơ hội trúng tuyển ngành nào tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành?''.
Thạc sĩ Hồ Thanh Tình giải đáp thắc mắc: ''Nếu em có điểm thi đánh giá năng lực là 700, đây là mức điểm rất cao, năm trước điểm chuẩn y đa khoa là 650... Năm nay các em không cần chọn phương thức, hệ thống sẽ lựa chọn ra phương thức em có điểm cao nhất để xét nên em không cần lo lắng. Chỉ cần lưu ý em muốn chọn ngành nào, trường nào''.
Năm 2025 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mở thêm một số ngành mới như biên đạo múa, kinh tế số, kỹ thuật cơ khí. Trường cũng mở thêm một số tổ hợp môn như toán, sinh, Anh; toán, văn, tin học; toán, văn công nghệ; toán, sinh, tin học; toán, văn, địa lý; toán, văn, giáo dục kinh tế pháp luật.
Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải thích thêm: ''Bộ đang mở cổng đăng ký xét tuyển để thí sinh đăng ký thử. Các cơ sở giáo dục ĐH sẽ lựa chọn phương thức xét tuyển và tổ hợp môn thí sinh có kết quả cao nhất. Tuy nhiên không phải trường nào cũng xét kết quả thi đánh giá năng lực nên các em phải xem kỹ đề án tuyển sinh của trường em muốn xét tuyển. Nếu trường em muốn học không dùng phương thức này mà các em chọn thì sẽ đánh mất cơ hội''.
Mốc thời gian cần lưu ý
Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho hay, sau khi biết điểm thi, thí sinh tự do cần lưu ý từ 10-20.7 phải liên hệ với điểm đăng ký hồ sơ thi để được cấp tài khoản xét tuyển. Với các em thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần lưu ý từ 16-28.7 đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển.
Với thí sinh xét tuyển sư phạm và sức khỏe, lưu ý ngày 21.7 sẽ công bố mức điểm sàn. Ngày 23.7 các trường sẽ điều chỉnh mức điểm xét tuyển nếu có. Nếu các em dưới điểm sàn thì nên bỏ nguyện vọng đó trên hệ thống.
Từ 29.7-5.8 thí sinh sẽ nộp lệ phí. Lưu ý đăng ký bao nhiêu nguyện vọng phải nộp lệ phí bấy nhiêu nguyện vọng.
Ngày 22.8 các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển.
Ngày 22-30.8 thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống.
Bình luận (0)