Đề xuất khôi phục chính sách miễn thị thực như cũ

03/03/2022 18:46 GMT+7

Chiều 3.3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về đề xuất khôi phục chính sách thị thực như cũ và mở cửa lại hoạt động du lịch.

Đề xuất Thủ tướng xem xét khôi phục chính sách thị thực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về các đề xuất khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch Covid-19 được Bộ Ngoại giao trình lên Thủ tướng.

Hành khách từ Nhật Bản tới sân bay Nội Bài

Đậu tiến đạt

“Nhằm góp phần khôi phục kinh tế - xã hội, cũng như tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới, Bộ Ngoại giao đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án cụ thể về việc cấp thị thực và miễn thị thực”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, sẽ áp dụng thủ tục, quy trình cấp thị thực, giấy miễn thị thực theo quy định tại luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài năm 2014, sửa đổi năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bãi bỏ các yêu cầu về duyệt phương án cách ly sau nhập cảnh, bãi bỏ hạn chế theo mục đích nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao cũng đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực song phương theo những điều ước quốc tế với các nước hoặc theo nguyên tắc có đi có lại, bãi bỏ yêu cầu về duyệt nhân sự và phương án cách ly tại địa phương. Phục hồi chính sách miễn thị thực đơn phương với 13 nước.

Trước đó, Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia và miễn thị thực song phương cho 88 quốc gia và vùng lãnh thổ

đậu tiến đạt

"Khi được thông qua, Bộ Ngoại giao sẽ thông báo rộng rãi để người dân, doanh nghiệp cũng như người nước ngoài được biết và thực hiện một cách thuận lợi", bà Hằng cho biết.

Hiện nay, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ được nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài vào du lịch thực hiện theo hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế của Bộ VH-TT-DL. Công dân Việt Nam được về nước tự do trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.

Mở cửa lại hoạt động du lịch

Cũng tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm về việc thực hiện kế hoạch mở cửa du lịch từ 15.3 tới đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

đậu tiến đạt

“Quyết định của Chính phủ về mở cửa du lịch từ ngày 15.3 không chỉ tạo thuận lợi cho du khách quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu nhân dân cho người nước ngoài đến học tập và làm việc kinh doanh đầu tư tại Việt Nam”, bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ VH-TT-DL để hoàn thiện các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch và xây dựng các chính sách cho khách du lịch nhập cảnh Việt Nam.

Theo phương án đề xuất của Bộ VH-TT-DL đã được Chính phủ đồng ý, hoạt động du lịch quốc tế và nội địa được mở trở lại hoàn toàn từ ngày 15.3. Các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng phát dịch được dỡ bỏ và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện 5K.

Du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tour, tuyến mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vắc xin; có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay trong vòng 24 giờ đối với phương pháp xét nghiệm nhanh, 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR.

Singapore công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin cập nhật các quốc gia đang công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, tới ngày 2.3 đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý công nhận hộ chiếu vắc xin với Việt Nam, trong đó Singapore là quốc gia mới nhất.

Trước đó, hộ chiếu vắc xin của Việt Nam đã được Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ công nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.