Death Stranding sẽ có chế độ 'siêu dễ' dành cho fan điện ảnh

06/09/2019 10:43 GMT+7

Quy tụ dàn diễn viên "hot" bậc nhất của nền công nghiệp điện ảnh Hollywood, sức hút của Death Stranding đã vượt qua khỏi giới hạn của một trò chơi thông thường, gây thích thú cho cả những người đam mê điện ảnh. Do đó, Hideo Kojima đã quyết định thêm chế độ 'siêu dễ' vào game, nhằm phục vụ những người chỉ quan tâm đến cốt truyện và dàn diễn viên, thay vì gameplay.

Dự kiến phát hành vào ngày 08.11.2019, Death Stranding là dự án game rất được quan tâm trong vài năm gần đây. Ngoài ra, đây cũng là "bom tấn" đầu tiên mà thiên tài Hideo Kojima toàn tâm thực hiện, sau khi rời Konami và dành hàng chục năm trời cống hiến cho thương hiệu Metal Gear Solid.
Không hổ danh là "quái kiệt" ngành game, Death Stranding dưới bàn tay của Hideo Kojima đã trở thành tựa game... khó hiểu bậc nhất, dù đã công bố nhiều đoạn trailer và trích đoạn gameplay chi tiết. Sự hấp dẫn của Death Stranding còn đến từ dàn diễn viên lồng tiếng (cũng như thực hiện motion capture) cực kỳ "khủng", có thể kể đến vài cái tên tiêu biểu như Norman Reedus. Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker,... Ngoài ra, ngôn ngữ điện ảnh đặc sắc của Hideo Kojima cũng được đánh giá là được tận dụnng triệt để trong Death Stranding.
Có thể nói, quy mô của Death Stranding đã vượt qua khỏi ranh giới của một tựa game, tiếp cận cả với những người hâm mộ điện ảnh mà không phải game thủ. Hiểu được điều này, mới đây, Hideo Kojima đã hé lộ rằng ông đã chủ động thiết kế thêm một cấp độ chơi "siêu dễ", dành cho những ai quan tâm tới cốt truyện và chất điện ảnh của Death Stranding, thay vì muốn thử thách mình bởi những màn chơi khó nhằn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.