Đêm nay bắt đầu bay thử đường băng mới của sân bay Tân Sơn Nhất

15/12/2020 17:28 GMT+7

Sau 4 tháng đóng cửa thi công cấp tốc, đường cất hạ cánh 25R của sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Thi - Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (đơn vị quản lý dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh (CHC), đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) cho biết theo kế hoạch, đêm nay (15.12), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn trên đường băng mới. Đây là công tác thử nghiệm nhằm kiểm tra thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không, đánh giá độ chính xác của hệ thống.
Buổi bay hiệu chuẩn đầu tiên sẽ diễn ra từ 22 giờ đêm nay đến 5 giờ 30 sáng mai. Lịch bay tiếp theo sẽ được sắp xếp, thông báo sau từng ngày, phụ thuộc vào lịch khai thác của cảng và tình hình thực tế tại đường băng. Theo đề cương, lịch bay thử nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ nay đến 20.12.
Theo ông Thi, dự án nâng cấp, sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 90%. Được đầu tư theo lệnh khẩn cấp, đến nay, hạng mục đường CHC 25R/07L dài 3.048 m, rộng 45,72 m đã hoàn thành hạng mục chính như bê tông xi măng 350/45 và bê tông nhựa lề vật liệu. Hiện các đơn vị đang dồn lực,  tập trung triển khai thi công các hạng mục hoàn thiện để bàn giao khai thác bước 1 vào ngày 31.12.
Giai đoạn 2 nâng cấp 5 đường lăn nối hiện hữu; xây mới các đường lăn thoát nhanh, đường lăn nối và đường lăn song song; Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, đèn hiệu đường lăn, biển báo hàng không... dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.