Đêm nay không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ, mưa giông lan đến Trung Trung bộ

06/03/2022 15:12 GMT+7

Không khí lạnh tràn về Bắc bộ từ đêm nay 6.3 sẽ gây ra đợt mưa giông lan rộng đến các tỉnh Trung Trung bộ. Bắc bộ, Bắc Trung bộ nhiều nơi có rét đậm, rét hại trở lại.

Trưa nay 6.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển áp sát nước ta.

Dự báo từ đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung bộ.

Không khí lạnh sẽ gây ra mưa giông rộng khắp các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong ngày 6 - 8.3

Thanh niên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, các tỉnh Bắc bộ cho đến Trung Trung bộ sẽ có mưa giông diện rộng.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 7.3, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ.

Trong đó, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông vào đêm nay và sáng ngày mai. Các tỉnh Trung Trung bộ có mưa giông trong các ngày 7 - 8.3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt mưa giông này, vùng núi Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ cần cảnh giác nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Không khí lạnh khiến thời tiết Bắc bộ, Bắc Trung bộ rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi phía bắc có nơi rét đậm từ 11 - 13 độ C, vùng núi cao có rét hại dưới 9 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai 7.3, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Dự báo từ chiều mai 7.3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.