Trung Quốc tập trận ở Biển Đông trong hơn 10 ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2022 20:59 GMT+7

Thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) nói rằng cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4-15.3, không lâu sau khi tiến hành cuộc tập trận ở vùng biển này.

Theo thông báo trên, được đăng trên website của MSA ngày 4.3, cuộc tập trận diễn ra từ 18 giờ ngày 4.3 đến 18 giờ ngày 15.3 trong khu vực được giới hạn bởi 5 địa điểm lần lượt có tọa độ: 17o 32,00 vĩ bắc/108o 16,00 kinh đông,17o 32,00 vĩ bắc/109o 22,00 kinh đông,17o 02,00 vĩ bắc/109o 22,00 kinh đông,17o 02,00 vĩ bắc/108o 30,00 kinh đông và 17o 22,00 vĩ bắc/108o 16,00 kinh đông.

Thông báo về cuộc tập trận được đăng trên website của MSA

Chụp Màn Hình MSA

Kết quả đối chiếu những tọa độ trên lên Google Maps cho thấy một số địa điểm trong số đó dường như nằm gần bờ biển thành phố Huế hơn là bờ biển thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Thông báo không nêu rõ quy mô của cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan.

Hồi tháng 8.2021, Trung Quốc tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; chấm dứt, và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khi đó nhấn mạnh.

Vị trí của một trong năm địa điểm giới hạn khu vực tập trận của Trung Quốc từ ngày 4-15.3 được đối chiếu lên Google Maps

google maps

Hôm 1.3, MSA đăng thông báo nói rằng một cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ 23 giờ ngày 1.3 đến 12 giờ ngày 2.3. Thông báo về cuộc tập trận ở Biển Đông nói trên được đưa lên website của MSA vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1.3, khoảng một tiếng rưỡi trước khi cuộc tập trận bắt đầu. Những thông báo về tập trận thường được đăng trên website của MSA trước khi cuộc tập trận diễn ra từ 1-2 ngày. Kết quả đối chiếu 4 tọa độ lên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông. Ảnh: Chinamil.com.cn

Chinamil.com.cn

Trong tháng 2, Trung Quốc cũng đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, theo thông báo trên website của MSA và thông tin từ tờ South China Morning Post (SCMP). Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc có thể đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 1 cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ, theo những thông báo trên website của MSA và thông tin từ SCMP.

Nghiên cứu của Mỹ là cơ sở phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Trong năm 2021, Trung Quốc được cho là đã tiến hành ít nhất 51 cuộc tập trận ở Biển Đông, so với ít nhất 20 cuộc tập trận trong năm 2020, theo các thông báo được đăng trên website của MSA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.