Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức, nhân kỷ niệm 270 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791). Đại diện HBSO cho biết đêm nhạc sẽ giới thiệu đến khán giả những bản nhạc bất hủ, đồng thời tôn vinh giá trị nghệ thuật đỉnh cao trong di sản âm nhạc của Mozart, đại diện cho 3 lĩnh vực cốt lõi: opera, concerto và giao hưởng.

Ảnh: HBSO cung cấp
Mở màn là overture vở opera Don Giovanni - một trong những khúc dạo đầu giàu kịch tính của ông. Tác phẩm thể hiện sự đan xen giữa bi kịch và hài kịch, với những tương phản âm nhạc sắc nét. Tiếp nối là concerto cho piano số 27 cung Si giáng trưởng, K.595 - bản concerto cuối cùng của Mozart. Không rực rỡ phô diễn, tác phẩm phảng phất nỗi buồn sâu lắng, mang phong cách giản dị nhưng chất chứa chiều sâu nội tâm. Ba chương Allegro - Larghetto - Allegro là cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa piano và dàn nhạc, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lưu Đức Anh.
Khép lại chương trình là Giao hưởng số 41 cung Đô trưởng Jupiter - kiệt tác giao hưởng cuối cùng của Mozart. Tác phẩm được xem là đỉnh cao của nghệ thuật giao hưởng cổ điển, nổi bật với kỹ thuật phát triển chủ đề và kết cấu đối âm phức hợp.
Bình luận (0)