Đêm nhạc kỷ niệm 40 năm ca hát của 'Nữ hoàng nhạc Pháp'

03/04/2021 06:06 GMT+7

Vào 20 giờ ngày 4.4 tại hội trường Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh phía nam, 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) sẽ diễn ra đêm nhạc chủ đề C’est moi (Chính là tôi) đánh dấu 40 năm ca hát của Thanh Hoa (ảnh), người được xưng tụng là “ Nữ hoàng nhạc Pháp ” (C’est moi cũng là tên một phòng trà do Thanh Hoa làm chủ cách đây hơn 10 năm).

Thanh Hoa khởi nghiệp ca hát từ năm 11 tuổi, trong những năm đầu, cô là thành viên của các nhóm nữ nổi tiếng một thời như: Tuổi Hồng, Sinco, Làn Sóng Nhỏ... trước khi tách ra hát solo. 10 năm sau (1995), cô chuyển hẳn sang hát tiếng Pháp với sở trường vừa đàn vừa hát các ca khúc: Les Amoureux qui passent (Một thời để yêu), Comme toi (Mãi yêu người), Magie Boulevard (Tình là đau), La Ventura (Lãng du)... Bên cạnh đó, do rất ái mộ nữ ca sĩ quá cố Ngọc Lan cho nên Thanh Hoa cũng chọn thể hiện lại các ca khúc mà Ngọc Lan đã từng làm khán giả say mê.
Khách mời của chương trình gồm các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Bạch Lan... Các nhóm nhạc: Sinco (1985), Techno (Kỳ Phương - Thúy Uyên)... cùng các MC: Thanh Bạch, Phương Loan, Minh Đức, Quỳnh Trâm...
Đặc biệt, trong chương trình sẽ bán đấu giá gây quỹ thiện nguyện với cây đàn guitar (của Thanh Hoa) và một dàn Akai băng cối (1972) của Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp gửi tặng. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được trao tặng trực tiếp cho đại diện Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.