Đến năm 2027, Nga có tàu sân bay mới

01/06/2015 07:51 GMT+7

Cục đóng tàu thuộc hải quân Nga tuyên bố từ đây đến năm 2027, sẽ đóng và đưa vào sử dụng tàu sân bay mới thay thế tàu Đô đốc Kuznetsov.

Ngày 31.5, trả lời Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow, Cục trưởng Cục đóng tàu thuộc hải quân Nga Vladimir Tryapichnikov tuyên bố: “Từ đây đến năm 2027, chúng tôi sẽ đóng và đưa vào sử dụng tàu sân bay mới thay thế tàu Đô đốc Kuznetsov. 
Tàu USS Ross của Mỹ đang hoạt động ở biển Đen - Ảnh: AFPTàu USS Ross của Mỹ đang hoạt động ở biển Đen - Ảnh: AFP
Hãng thông tấn Sputnik hôm 31.5 dẫn một nguồn tin an ninh từ Crimea cho biết một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga vừa “chặn và áp giải” tàu khu trục USS Ross của Mỹ đi ra vùng biển quốc tế thuộc biển Đen.
Theo nguồn tin nói trên, sau khi rời cảng Costanta của Romania, chiến hạm này hướng thẳng vào lãnh hải Nga và “thủy thủ đoàn tỏ vẻ khiêu khích”. Hạm đội biển Đen của Nga đã nhanh chóng phản ứng để “thể hiện luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm chủ quyền”.
Tàu USS Ross của Mỹ đến biển Đen từ ngày 23.5 để phối hợp các quốc gia NATO ven vùng biển này “giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực”. Phía Mỹ chưa có phản ứng về thông tin trên.
Vụ việc trên biển Đen là bằng chứng mới nhất về cuộc kèn cựa địa chính trị lẫn quân sự giữa Nga và phương Tây hiện nay. Ngày 31.5, Sputnik dẫn lời Chỉ huy Lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov cho hay nước này chuẩn bị thành lập đơn vị phản ứng nhanh trực thuộc lục quân đồng thời chuyển đổi nhiều đơn vị lính dù thành đơn vị trinh sát để “nhanh chóng phát hiện và ứng phó mọi kẻ thù”.
Giới quan sát nhận định động thái này nhằm đáp trả việc NATO tăng số lượng binh sĩ của lực lượng phản ứng nhanh từ 13.000 lên 30.000 người để “đối phó nguy cơ từ Nga, Trung Đông và Bắc Phi”.
Cũng trong hôm qua 31.5, trả lời Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow, Cục trưởng Cục đóng tàu thuộc hải quân Nga Vladimir Tryapichnikov tuyên bố: “Từ đây đến năm 2027, chúng tôi sẽ đóng và đưa vào sử dụng tàu sân bay mới thay thế tàu Đô đốc Kuznetsov. Việc thiết kế con tàu này đã được tiến hành”. Hiện Trung tâm nghiên cứu khoa học Krylov (Saint Petersburg, Nga) thông báo đang tiến hành dự án 23000E (còn gọi là Shtorm) để thiết kế tàu sân bay hạt nhân mới.
Theo thiết kế, tàu mới dài 330 m, rộng 40 m, độ choán nước từ 90.000 - 100.000 tấn, đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/giờ, chở được từ 4.000 - 5.000 người cùng 80 - 90 máy bay quân sự. Bản thiết kế hoàn chỉnh dự kiến sẽ được công bố tại Triển lãm Hải quân quốc tế tại Saint Petersburg vào tháng 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.