Đến nhầm địa chỉ, cảnh sát Mỹ bắn chết chủ nhà

16/04/2023 15:40 GMT+7

Các cảnh sát ở bang New Mexico của Mỹ nhận ra họ đã đến nhầm địa chỉ ngay trước khi cửa nhà mở ra và họ đã bắn chết chủ nhà cũng như đấu súng với vợ người này, theo một video mới được công bố.

Đoạn video được công bố hơn một tuần sau khi ông Robert Dotson, 52 tuổi, bị cảnh sát ở Farmington (bang New Mexico) bắn chết tại nhà vào tối 5.4. Cảnh sát tiếp cận nhà ông Dotson để giải quyết trình báo về một vụ bạo lực gia đình nhưng hóa ra họ đã đến nhầm địa chỉ.

Sở Cảnh sát Farmington ngày 14.4 đã công khai một số đoạn video, bao gồm cảnh quay được ghi lại bằng camera gắn trên người 3 cảnh sát đã sử dụng vũ khí trong vụ việc, Reuters cho hay.

Cảnh sát Mỹ phát hiện nhầm địa chỉ trước khi bắn chết chủ nhà - Ảnh 1.

Ông Dotson ngay trước khị bị bắn chết

CHỤP TỪ VIDEO

"Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình Dotson và với tư cách là cảnh sát trưởng của quý vị, tôi muốn bày tỏ rằng tôi rất hối tiếc vì thảm kịch này đã xảy ra", cảnh sát trưởng Steven Hebbe cho biết trong một tuyên bố đi kèm việc công bố video.

Đoạn video cho thấy một cảnh sát gõ ba lần vào cánh cửa được trang trí hình tượng thỏ Phục sinh và thông báo rằng cảnh sát đang có mặt, trong khoảng một phút rưỡi. Trong khi chờ đợi, hai cảnh sát thảo luận xem họ có đến đúng địa chỉ hay không và cười khúc khích khi nhận ra đã có nhầm lẫn.

Sau đó, một cảnh sát chửi thề và lùi lại, vài giây sau thì cửa nhà mở ra. Một cảnh sát nói "Giơ tay lên" và ông Dotson giơ cao thứ có vẻ là một khẩu súng ngắn trước khi các sĩ quan nổ súng, hạ gục người đàn ông ngay tại cửa. Theo The Washington Post, ông Dotson đã bị bắn 8 phát đạn và mỗi cảnh sát đã bắn ít nhất một phát.

Sau đó, vợ của ông Dotson ở trong nhà hét lên "Ôi Chúa ơi". Một sĩ quan nói "Đừng mà!" trước khi một loạt tiếng súng vang lên. Các nhà chức trách cho biết người vợ đã nhặt khẩu súng của người chồng và bắn về phía các cảnh sát, và họ đã bắn trả nhưng không trúng bà.

Giới chức cũng cho hay người vợ khi đó không nhận ra mình đang nổ súng vào cảnh sát và không bị buộc tội. Theo đoạn video được công bố, 3 đứa trẻ đang ở trên lầu vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Sở Cảnh sát Farmington không công bố tên của các cảnh sát có liên quan. Họ đã được cho nghỉ có lương trong khi cảnh sát tiểu bang điều tra vụ việc.

Theo cơ sở dữ liệu của The Washington Post, 1.066 người bị cảnh sát bắn chết ở Mỹ trong 12 tháng qua, bao gồm 285 người tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Xem nhanh 20h ngày 16.4: Thầy giám thị hối hận vì ép học sinh cởi đồ | Tranh cãi màu sơn biệt thự cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.