Đến xã đảo xa xôi, khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí

02/03/2024 13:48 GMT+7

Sáng 2.3, tại Trạm y tế xã Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM), các y, bác sĩ đoàn Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 người dân, dịp kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân.

Chương trình khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí do Ban Giám đốc Sở Y tế, Đoàn Thanh niên Sở Y tế và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - khu vực miền Nam và Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Chương trình này cũng thuộc khuôn khổ ngày hội Biên phòng toàn dân, nhân kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024), do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp tổ chức.

Đến xã đảo xa xôi, khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí- Ảnh 1.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã đảo Thạnh An

TRỌNG NGHĨA

Chị Lê Thị Diễm Trinh (36 tuổi, người dân ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An) mừng rỡ, nói: "Cả 2 năm nay, tôi đâu có đi khám bệnh đâu, mỗi lần đi mất thời gian, rồi cũng tốn thêm mấy chi phí đi tàu nữa nên có bệnh thì cũng uống thuốc cầm chừng".

Chị Trinh cho hay, từ khi sinh ra đến nay, chị đều ở đảo, sinh hoạt nhiều thứ bất tiện hơn so với đất liền. Mỗi lần khám bệnh, di chuyển từ ấp Thiềng Liềng qua Trạm y tế xã Thạnh An mất khoảng 1 tiếng đi tàu.

"Nhiều khi, cuối tuần tàu không chạy, mình phải bắt vỏ lãi để đi đến bệnh viện, mất khoảng 300.000 đồng. Nhưng ở đảo, quân dân gắn kết lắm. Có khó khăn gì sẽ nhờ lực lượng biên phòng đóng trên đảo hỗ trợ. Dân sống ở đây khó khăn gì là có biên phòng hỗ trợ hết mình", chị Trinh chia sẻ.

Đến xã đảo xa xôi, khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí- Ảnh 2.

Tặng quà cho người dân khó khăn tại xã đảo Thạnh An

TRỌNG NGHĨA

Cũng ở ấp đảo Thiềng Liềng, bà Trần Thị Bê (60 tuổi) đã chọn chuyến phà sớm nhất để qua Trạm y tế xã Thạnh An để thăm khám.

"Hiếm lắm mới có cơ hội khám bệnh nên tôi chọn chuyến sớm nhất. Chỗ tôi ở chỉ có nhà thuốc, đau bệnh gì thì ra đó mua thuốc uống, bệnh nặng hơn phải đi vào thành phố để khám, mà đi thì coi như mất một ngày công, khó khăn lắm. Nên tôi rất vui vì các bác sĩ khám rất kỹ và tận tình, thêm phát thuốc miễn phí nữa", bà Bê cho biết.

Tham gia đoàn công tác xuống xã đảo Thạnh An để thăm khám bệnh cho người dân, bác sĩ Nguyễn Văn Nam (Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức) chia sẻ: "Lần này trong đoàn có 30 người đi, trong đó có 6 bác sĩ chính đến thăm khám cho người dân như cận lâm sàng, chụp X-quang. Ban đầu tôi cũng lo lo khi thấy di chuyển bằng tàu ra đảo, nhưng nỗi lo mất đi khi chúng tôi được người dân xã đảo niềm nở tiếp đón. Tôi rất vinh dự khi được đến đây tham gia chương trình ý nghĩa này".

Hơn 8,7 tỉ đồng chăm lo nhân ngày hội Biên phòng toàn dân

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết Cần Giờ là huyện biên giới biển duy nhất của TP.HCM với 4 xã, thị trấn có biên giới biển. Những năm qua, diện mạo Cần Giờ có nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày càng ổn định, đóng góp cho công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của thành phố.

Đến với Thạnh An - xã đảo duy nhất và là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của TP.HCM, chương trình ngày hội Biên phòng toàn dân sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc hướng về biên giới, biển đảo.

Đến xã đảo xa xôi, khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí- Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ ba từ trái sang) và ông Trần Xuân Điền, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, trao quà cho người dân khó khăn

TRỌNG NGHĨA

Ngoài khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ngày hội còn có các hoạt động như khởi công xây dựng 2 căn nhà và sửa chữa 5 căn nhà cho người dân xã Thạnh An; tặng kinh phí thực hiện công trình nâng cấp công viên ấp Thạnh Hòa, công trình ánh sáng vùng biên tại đê bao đồng muối Thiềng Liềng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách, người dân khó khăn...

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tổng kinh phí chăm lo cho người dân nhân ngày hội Biên phòng toàn dân là hơn 8,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.