Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' tại Hà Tiên

20/01/2024 21:16 GMT+7

Tại TP.Hà Tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Chiều 20.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024, do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tại TP.Hà Tiên, Kiên Giang.

Cùng dự còn có ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024 nhằm giúp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc đón tết đầm ấm, vui tươi, đầy đủ hơn. Qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' tại Hà Tiên- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Kiên Giang

BÁCH HỶ

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tham quan gian hàng 0 đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang (gian hàng tặng các phần quà tặng trị giá 0 đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới Hà Tiên). Đồng thời, tham quan các gian hàng gói bánh tét, sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang như tôm, cua, khô, nước mắm.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự buổi lễ trao tặng bò cho hộ nghèo vùng biên giới thuộc H.Giang Thành và TP.Hà Tiên. Theo đó, 30 con bò được trao tặng cho 30 hộ dân, mỗi con trị giá 18 triệu đồng. Những con bò giống được trao tặng sẽ giúp người dân tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' tại Hà Tiên- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự buổi lễ trao bò cho hộ nghèo vùng biên giới tỉnh Kiên Giang

BÁCH HỶ

Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình ông Trương Tấn Sĩ, thương binh, ngụ P.Bình San, TP.Hà Tiên. Tại đây, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế gia đình ông Sĩ; đồng thời khẳng định, Ðảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.