Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần quan tâm việc học hành của trẻ em Thổ Châu

20/01/2024 13:35 GMT+7

Đến thăm và chúc tết tại xã đảo Thổ Châu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng khi đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nơi đây ngày càng tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 1%.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở xã đảo Thổ Châu dưới 1%

Sáng 20.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác T.Ư đến thăm, chúc tết người dân, lực lượng vũ trang và dâng hương ở xã đảo Thổ Châu, (TP.Phú Quốc, Kiên Giang). Tham gia đoàn công tác có ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Đoàn công tác đến viếng, thắp hương tại Đền thờ Thổ Châu, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các liệt sĩ hy sinh giải phóng đảo và 500 đồng bào bị Khmer Đỏ thảm sát năm 1975. Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 152, Đồn biên phòng Thổ Châu và nhân dân xã đảo Thổ Châu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần quan tâm việc học hành của trẻ em Thổ Châu- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà lực lượng vũ trang trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc

BÁCH HỶ

Chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, quân và dân xã đảo Thổ Châu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến nhân dân sống xã đảo lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều điều may mắn. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi nhìn thấy xã Thổ Châu với nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt thấp đến nay đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tiến bộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 1%.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần quan tâm việc học hành của trẻ em Thổ Châu- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến xã đảo Thổ Châu thăm, tặng quà người dân, học sinh và lực lượng vũ trang trên xã đảo

BÁCH HỶ

Thổ Châu giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển và đảo

Chủ tịch nước cho rằng, Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc phòng, an ninh, đặc biệt là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu đối với Thổ Châu là giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển và đảo, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò chủ lực, nòng cốt trong hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác.

Trung đoàn bộ binh 152 cần nâng cao ý thức về giữ gìn chủ quyền vùng trời, vùng biển, vùng đảo, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Phải luôn luôn ý thức không ngừng nâng cao cảnh giác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ứng phó trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đơn vị phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần quan tâm việc học hành của trẻ em Thổ Châu- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết lực lượng vũ trang trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc

BÁCH HỶ

Chúc tết cán bộ và nhân dân xã đảo Thổ Châu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương và chung vui với những kết quả xã đảo Thổ Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên đảo, cố gắng phấn đấu trở thành xã đảo không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo TP.Phú Quốc và xã đảo Thổ Châu quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, tài nguyên, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. Quan tâm đến việc học hành của trẻ em trên đảo, tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học hành, bởi đây là tương lai của xã đảo, tương lai của đất nước. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 kết hợp quân - dân y đảm bảo chăm lo y tế cho người dân xã đảo Thổ Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.