Dẹp xong bạo loạn, cảnh sát, quân nhân Brazil dỡ lán trại của người ủng hộ cựu tổng thống

11/01/2023 07:30 GMT+7

Cảnh sát Brazil hôm 9.1 đã dọn dẹp lều trại do những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro dựng lên, một ngày sau khi hàng nghìn kẻ bạo loạn tràn vào Dinh Tổng thống, Quốc hội và Tòa án Tối cao.

Đây là khủng hoảng tồi tệ nhất nhắm vào các tổ chức quản lý nhà nước Brazil kể từ thập niên 1980.

Tổng thống Lula de Silva cam kết sẽ đưa những người có trách nhiệm ra trước công lý.

Người biểu tình đập vỡ cửa sổ, phá hủy máy tính và vẽ bậy lên tường trước khi cảnh sát chống bạo động kiểm soát lại các tòa nhà.

Hôm 9.1, các binh sĩ bên ngoài kéo cờ, trong khi bên trong ông Lula tổ chức một cuộc họp nội các với bộ trưởng quốc phòng và các chỉ huy lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Tư pháp Flavio Dino cho biết 200 người biểu tình đã bị bắt và con số này dự kiến sẽ tăng lên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án các cuộc bạo loạn hôm 8.1 và gọi hành động này là "thái quá".

Vụ việc hôm 8.1 khiến nhiều người nhớ lại cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện vào 2 năm trước.

Ông Dan Restrepo từ Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ cho biết: "Thật không may, đó là một câu chuyện khá quen thuộc với người Mỹ. (Brazil) có một cựu tổng thống cánh hữu gần như độc đoán, người không chấp nhận kết quả bầu cử, trong trường hợp này là ông Jair Bolsonaro, người trên thực tế đã rời khỏi Brazil vài ngày trước lễ nhậm chức vào hôm 1.1 của Tổng thống Lula da Silva, và hôm nay những người ủng hộ ông đã thực hiện một cuộc đảo chính, họ đã thực sự chiếm lấy Quốc hội, Tòa án Tối cao và cùng với trụ sở tương đương với Nhà Trắng của Brazil".

Ông Lula quy trách nhiệm cho ông Bolsonaro vì đã kích động những người ủng hộ ông bằng những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Cựu tổng thống phủ nhận cáo buộc này và nói rằng những kẻ bạo loạn đã vượt quá giới hạn.

Ông Bolsonaro đã rời Brazil ngay sau khi thất cử và đang sống ở Florida (Mỹ). Theo một tờ báo Brazil hôm 9.1, cựu Tổng thống Bolsonaro đã phải nhập viện ở Mỹ vì đau bụng. Một nguồn tin thân cận với gia đình cho biết tình trạng của ông không đáng lo ngại.

Ít nhất một nghị sĩ Dân chủ đang kêu gọi Mỹ trục xuất ông Bolsonaro.

Theo CNN hôm 8.1, nghị sĩ Joaquin Castro của Texas nói "Mỹ không nên là nơi ẩn náu cho người độc đoán này, người đã truyền cảm hứng cho chủ nghĩa khủng bố ở Brazil và ông ấy nên được gửi trở lại Brazil".

Nhà Trắng hôm 9.1 cho biết họ không nhận được yêu cầu nào từ chính phủ Brazil liên quan đến ông Bolsonaro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.