Dệt may thiếu đơn hàng, chỉ có 67,74% doanh nghiệp mở cửa lại

Thu Hằng
Thu Hằng
31/01/2023 16:11 GMT+7

Tại Hà Nội đã có 99,2% doanh nghiệp mở xưởng để sản xuất sau tết. Riêng ngành dệt may, do thiếu đơn hàng, số doanh nghiệp sản xuất chỉ chiếm 67,74%.

Ngày 31.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội cho biết, trong ngày 27.1 (tức ngày 6 tết Nguyên đán Quý Mão), đã có 83,24% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 94,67% lao động của các đơn vị này trở lại làm việc. Riêng ngành dệt may, do thiếu đơn hàng, số doanh nghiệp sản xuất chỉ chiếm 67,74%.

Dệt may thiếu đơn hàng, chỉ có 67,74% doanh nghiệp mở cửa sản xuất - Ảnh 1.

Phó chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Chính Hữu thăm hỏi, tặng lì xì cho công nhân lao động

ĐÌNH LUYỆN

Đến ngày 30.1 (tức ngày 9 tết), có 99,2% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 97,8% số lao động trở lại làm việc. Riêng ngành dệt may, do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên đến nay có 67,74% doanh nghiệp mở cửa sản xuất, với 69,06% số công nhân quay trở lại làm việc.

Theo báo cáo về kết quả chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ TP.Hà Nội, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các tổ chức công đoàn ở thủ đô đã chi trên 144 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Trong đó, LĐLĐ TP và công đoàn cấp trên cơ sở đã dành nguồn kinh phí hơn 74 tỉ đồng để chi hỗ trợ cho 87.201 đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.Hà Nội còn tổ chức chương trình "Chợ tết công đoàn" với sự tham gia của 48 doanh nghiệp, 72 gian hàng, cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp tết với mức giảm giá từ 10 - 50%; hỗ trợ tặng phiếu mua hàng, tặng quà cho 5.500 đoàn viên, người lao động. Đồng thời tổ chức 30 chuyến xe miễn phí, đưa 1.200 công nhân lao động khó khăn về quê đón tết.

Tại một số tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc từ 95% trở lên. 

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, trong thời gian tới sẽ hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh rà soát tình hình, nhu cầu tuyển dụng, tình hình cắt giảm sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao động (may mặc, da giày, sản xuất gỗ...) để có phương án kết nối cung - cầu lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.