ĐH Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo nhiều trung tâm
Mới đây, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ký quyết định về công tác nhân sự tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH này. Theo đó, tiến sĩ Dương Tôn Thái Dương (44 tuổi), Phó trưởng ban Đào tạo được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc Trung tâm cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ giám đốc trung tâm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.
Tiến sĩ Dương Tôn Thái Dương tốt nghiệp cử nhân toán kinh tế tại ĐH Kinh tế TP.HCM, thạc sĩ kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế-Luật và bằng tiến sĩ quản lý giáo dục tại Trường ĐH Công lập Tarlac (Philippines). Ông Dương từng công tác tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế-Luật, trước khi về Ban Đào tạo ĐH Quốc gia TP.HHCM.

Tiến sĩ Dương Tôn Thái Dương và PGS-TS Lê Ngọc Quỳnh Lam
ảnh: ĐHQG-HCM
Trước đó, ngày 21.8, PGS-TS Lê Ngọc Quỳnh Lam (48 tuổi), Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM.
PGS-TS Lê Ngọc Quỳnh Lam tốt nghiệp kỹ sư kỹ thuật điện tử tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thạc sĩ kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Viện Công nghệ châu Á, tiến sĩ logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường ĐH Hàng hải Hàn Quốc. Bà Lam từng giữ chức Phó trưởng ban, sau đó là Trưởng ban Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM; Phó giám đốc phụ trách và Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM.
Liên quan đến Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, từ tháng 6 Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định điều động và bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế. Từ ngày 1.7, tiến sĩ Chính được giao phụ trách Trường ĐH Quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính tốt nghiệp cử nhân hóa học và thạc sĩ hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thạc sĩ khoa học giáo dục tại ĐH Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ hóa học tại ĐH Manchester (Vương quốc Anh).
Cũng trong tháng 8, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn tiến sĩ Huỳnh Phú Minh Cường (50 tuổi), Phó trưởng ban Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM và giao quyền giám đốc cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ giám đốc trung tâm này.
Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa làm Quyền hiệu trưởng Trường ĐH An Giang
Ngày 28.8, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ký quyết định về công tác nhân sự tại Trường ĐH An Giang. Theo đó, GS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (52 tuổi), Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa được biệt phái đến công tác tại Trường ĐH An Giang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng và giao quyền hiệu trưởng Trường ĐH An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.

GS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ và TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo
ảnh: ĐHQG-HCM
GS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ tốt nghiệp kỹ sư ngành kỹ thuật hóa học tại Trường ĐH Bách khoa, nhận bằng thạc sĩ tại Trường ĐH Bách khoa; bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật hóa học tại De La Salle University (Philippines) và Tokyo Institute of Technology (Nhật Bản). Trước khi làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ông Hạ từng làm Phó trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, Chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hóa vô cơ; Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, kiêm nhiệm Trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên.
Liên quan công tác nhân sự ban giám hiệu các trường thành viên, ngày 22.8, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ký ban hành ngày quyết định bổ nhiệm có thời hạn TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo (48 tuổi) - Trưởng khoa Y Trường ĐH Khoa học sức khỏe, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường này kể từ ngày 1.9. TS-BS Nguyễn Sĩ Bảo tốt nghiệp bác sĩ y khoa, nhận bằng tiến sĩ y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh-sọ não tại Trường ĐH Y dược TP.HCM.
Bình luận (0)