ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ

Ngọc Long
Ngọc Long
04/07/2023 11:29 GMT+7

ĐH Quốc gia Úc vừa ra chính sách xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên, trường điểm bằng học bạ lớp 12, thay vì điểm xét tốt nghiệp THPT như trước đây.

Sáng 4.7, ĐH Quốc gia Úc (Australian National University-ANU) công bố thay đổi trong chính sách xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên, trường điểm mới ban hành cuối năm 2022. Theo đó, trường sẽ loại bỏ yêu cầu điểm xét tốt nghiệp THPT mà xét đầu vào dựa trên điểm trung bình lớp 12 từ học bạ của học sinh.

Chính sách mới giúp học sinh Việt Nam có thể nhập học sớm hơn ngay trong tháng 7, giảm áp lực thi cử cũng như những thủ tục rườm rà, đồng thời tăng khả năng trúng tuyển học bổng, theo ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ANU.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 1.

Khuôn viên ĐH Quốc gia Úc

ANU

"Trường đã dành một năm nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định, dựa trên thực tế điểm học bạ đủ để đánh giá năng lực tổng thể của học sinh Việt Nam, và số điểm này hầu như không chênh lệch với điểm xét tốt nghiệp THPT theo các báo cáo của Bộ GD-ĐT", ông Andy lý giải.

Như vậy, học sinh Việt Nam muốn ứng tuyển phương thức trên phải theo học một trong 92 trường chuyên, trường điểm trong danh sách của ANU, có điểm trung bình lớp 12 từ 8.5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên và không kỹ năng nào dưới 6.0 (được dùng các chứng chỉ khác như PTE, TOEFL với yêu cầu tương tự).

ĐH số 1 của Úc lần đầu tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ

Trong đó, trường sẽ quy đổi điểm trung bình lớp 12 sang thứ hạng ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking, thứ hạng thành tích học tập giữa các học sinh năm lớp 12 tại Úc trên thang điểm 99.95) tương ứng. Điểm ATAR và IELTS càng cao, ứng viên càng có cơ hội trúng tuyển vào những ngành đặc thù cấp bằng danh dự như luật, tâm lý học... hay những ngành có tỷ lệ chọi rất cao như khoa học sức khỏe.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 2.

Sinh viên quốc tế tại ĐH Quốc gia Úc

ANU

Cũng theo ông Andy, hằng năm ANU cấp hơn 200 suất học bổng 25% và 50% cho sinh viên quốc tế các bậc học, trong đó ưu tiên Việt Nam. Riêng với bậc cử nhân, học sinh có điểm trung bình lớp 12 trên 9.4 sẽ đủ cạnh tranh học bổng. "Điều này công bằng hơn so với trước đây còn xét điểm tốt nghiệp THPT, vì nhiều thí sinh dễ 'sảy chân' ở các môn thi không là thế mạnh như ngữ văn", đại diện ANU nói thêm.

ANU là thành viên của liên minh 8 trường ĐH hàng đầu tại Úc (Group of Eight), xếp hạng 34 trên thế giới theo QS World University Rankings 2024. Năm 2023, trường cũng được đánh giá là số 1 tại Úc, theo bảng xếp hạng này.

Như vậy đến nay 8 trường hàng đầu tại Úc đều có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam, mỗi trường một tiêu chí khác biệt.

Danh sách 92 trường chuyên, trường điểm như sau:

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 3.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 4.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 5.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 6.

ĐH Quốc gia Úc tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.