ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Tập dã chiến vỉa vè, vì mục tiêu cao nhất

09/03/2023 15:39 GMT+7

Nội tình của đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội phần nào được hé lộ qua tính toán di chuyển khoa học, cả việc linh hoạt tập ngay vỉa hè gần khách sạn Đồng Khánh.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tập dã chiến trên vỉa hè kế khách sạn Đồng Khánh

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tập dã chiến trên vỉa hè kế khách sạn Đồng Khánh

Đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là đoàn đầu tiên bay đến TP.HCM chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen.

Thay vì chuyến chiều và tối như các đội khác, thầy trò HLV Phạm Minh chọn giờ bay lúc 7 giờ sáng, và có mặt tại khách sạn Đồng Khánh (Q.5, TP.HCM) lúc 10 giờ cùng ngày 8.3.

Một thành viên trong đội chia sẻ: "Chúng tôi đã cân nhắc với nhau mới chọn giờ bay này, vì dù có thể phải dậy sớm nhưng ít nhất khi đến nơi toàn đội có thời gian nghỉ trưa, ăn uống và làm quen với thời tiết ở TP.HCM.

Đối với một đội vùng xa đến đây, thì chênh lệch thời tiết và khác biệt khí hậu là một trong những yếu tố phải tính tới. Như buổi trưa 8.3, BHL đã yêu cầu cả đội mở hết cửa sổ khi ngủ trưa, để tránh cầu thủ thấy nóng bật máy lạnh quá sẽ viêm họng".

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có cách chuẩn bị rất chuyên nghiệp

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có cách chuẩn bị rất chuyên nghiệp

Chắc chắn, nội tình về thể thao, truyền thống bóng đá của Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ khiến họ là một trong những cái tên được các đội bóng giàu tham vọng ở VCK bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 để ý rất kỹ.

Không chỉ tính toán giờ bay, đội bóng của HLV Phạm Minh cũng cho thấy thái độ chuyên nghiệp và ý thức chuẩn bị rất tốt. Khi các học trò ăn và nghỉ trưa, HLV Phạm Minh đã đi một vòng khảo sát để tập tại chỗ. Địa điểm ông chọn là vỉa hè bệnh viện An Bình đang nâng cấp rất vắng người qua lại sát ngay khách sạn Đồng Khánh. 

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhắm đến mục tiêu cao nhất

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhắm đến mục tiêu cao nhất

Không cần sự xuất hiện của HLV Phạm Minh (đi mua mì tôm cho cả đội), đội trưởng Phan Trung Hiếu tự mình cho cả đội làm nóng và thực hiện các bài tập tại chỗ hoặc chạy đoạn ngắn bài bản không kém các đội chuyên nghiệp.

Theo HLV Phạm Minh, buổi tập tại chỗ là nhằm giúp các cầu thủ ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thoát khỏi cảm giác uể oải sau chuyến bay và sự thay đổi môi trường để nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết tại TP.HCM.

Về phần mình, đội trưởng Phan Trung Hiếu không giấu diếm khát vọng muốn cùng ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội hướng đến mục tiêu cao nhất ở VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023.

Trung Hiếu chia sẻ: "Mục tiêu của tôi và đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là vị trí cao nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt để đạt nhiệm vụ mà nhà trường đã đề ra".

Hình ảnh đội bóng Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tập luyện:

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có cách chuẩn bị rất chuyên nghiệp

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có cách chuẩn bị rất chuyên nghiệp

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tập dã chiến trên vỉa hè kế khách sạn Đồng Khánh

Tập dã chiến trên vỉa hè kế khách sạn Đồng Khánh

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Tập dã chiến vỉa vè, vì mục tiêu cao nhất - Ảnh 6.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Tập dã chiến vỉa vè, vì mục tiêu cao nhất - Ảnh 9.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhắm đến mục tiêu cao nhất

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhắm đến mục tiêu cao nhất

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Tập dã chiến vỉa vè, vì mục tiêu cao nhất - Ảnh 11.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội: Tập dã chiến vỉa vè, vì mục tiêu cao nhất - Ảnh 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.