ĐH Tây Nguyên 0-2 ĐH Thủy lợi: Chờ vé vào tứ kết

17/03/2023 15:00 GMT+7

Chiều 17.3, đội Trường ĐH Thủy lợi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội Trường ĐH Tây Nguyên ở lượt cuối bảng A, VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

XEM LINK BÊN DƯỚI  >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=dIGxEKBx0aA

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội Trường ĐH Thủy lợi mới có 1 điểm sau 2 trận đầu tiên nên buộc phải giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Tây Nguyên thì mới có cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, đội bóng đại diện của miền Bắc đã tràn lên tấn công mạnh mẽ.

ĐH Tây Nguyên 0-2 ĐH Thủy lợi: Chờ vé vào tứ kết - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Tây Nguyên (áo xanh) chơi đầy cố gắng nhưng không chắt chiu cơ hội ghi bàn

NHẬT THỊNH

Sau 8 phút duy trì sức ép lên vòng cấm của đối phương, đội Trường ĐH Thủy lợi đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 8, từ đường chuyền dài của đồng đội, Trần Bảo Trung băng lên từ cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm để Trần Đức Hoan (19) ập vào đệm bóng cận thành, đưa đội ĐH Thủy lợi dẫn trước 1-0.

ĐH Tây Nguyên 0-2 ĐH Thủy lợi: Chờ vé vào tứ kết - Ảnh 3.

Trần Đưc Hoan ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Thủy lợi

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h ngày 17.3: Trùng tu Nhà thờ Đức Bà gặp khó | VNA nói về nghi án 'xách tay thuốc lắc'

Sang hiệp 2, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đội Trường ĐH Tây Nguyên cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành bàn.

Ở những phút cuối trận, đội trường ĐH Thủy lợi được hưởng một quả phạt đền. Phút 78, trên chấm 11 m, Nguyễn Hoàng Danh (11) dứt điểm chính xác để ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 cho đội Trường ĐH Thủy lợi trước đội Trường ĐH Tây Nguyên.

ĐH Tây Nguyên 0-2 ĐH Thủy lợi: Chờ vé vào tứ kết - Ảnh 4.

Nguyễn Hoàng Danh (11) là người ấn định chiến thắng cho Trường ĐH Thủy lợi

NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Tây Nguyên là đội bóng đầu tiên rời VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khi toàn thua cả 3 trận và không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, đội Trường ĐH Thủy lợi có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +1 và có cửa đi tiếp vào tứ kết, nhưng phải chờ lượt trận cuối của bảng B và C khép lại.

Đội hình ra sân:

Đội Trường ĐH Tây Nguyên: Nguyễn Quốc Trung (4), Đinh Dương Phương (6), Nguyễn Quang Vinh (8), Kon Sa Ha Phúc (9), Lê Hữu Anh Quốc (16), Ngô Minh Hoàng (17), Lơ Mu Ê Xê Chia (18), Nguyễn Viết Thông (19), Y Chứk Hmok (20), Dong Gur Ha Da Gus (21), Võ Hoàng Bảo (24, thủ môn).

Đội Trường ĐH Thủy lợi: Ngô Minh Quý (1, thủ môn), Lê Đỗ Tuấn Minh (3), Ngô Quang Tiến (4), Phạm Thành An (8), Nguyễn Văn Dũng (9), Hồ Nguyên Vĩ (10), Nguyễn Hoàng Danh (11), Lê Tiến Duy (15), Trần Bảo Trung (17), Trần Đức Hoan (19), Phạm Văn Toản (23).

Cầu thủ ghi bàn:

Đội Trường ĐH Thủy lợi: Trần Đức Hoan (8'), Nguyễn Hoàng Danh (78').

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trường ĐH Thủy lợi có phong trào bóng đá rất mạnh, đặc biệt là trên sân 11 người. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung toàn thắng ở vòng loại khu vực miền Bắc và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam (diễn ra tại TP.HCM).

Mặc dù vậy, cho đến lúc này, sau 2 lượt trận đầu tiên, đội Trường ĐH Thủy lợi vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung vẫn thường đá trên chân, chơi lấn lướt khi gặp các đối thủ ở bảng A, cụ thể là trước đội Trường ĐH Văn Lang (lượt trận đầu) và đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (lượt trận 2).

ĐH Tây Nguyên vs ĐH Thủy lợi: Ứng cử viên không còn đường lùi - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội vào tứ kết

ĐỘC LẬP

Mặc dù vậy, đội Trường ĐH Thủy lợi thường không giữ được sự tập trung ở những thời khắc quyết định. Họ dẫn bàn trước nhưng lại để đội Trường ĐH Văn Lang gỡ hòa rồi ngược dòng bằng bàn thắng ở những phút cuối trận. Tương tự, đại diện của miền Bắc cũng có bàn thắng mở tỷ số nhưng đã đánh rơi 3 điểm khi bị đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng chọc thủng lưới ở phút bù giờ hiệp 2, gỡ hòa 1-1.

Hiện tại, đội Trường ĐH Thủy lợi mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận. Đội bóng HLV Vũ Văn Trung đã không còn đường lùi khi bắt buộc phải giành trọn 3 điểm ở lượt trận cuối cùng thì mới có cửa đi tiếp vào tứ kết. Việc đối đầu với đội Trường ĐH Tây Nguyên được xem là cơ hội tốt để đội Trường ĐH Thủy lợi có lần đầu tiên nếm mùi chiến thắng tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, đội Trường ĐH Thủy lợi có sự mất mát về mặt nhân sự khi hậu vệ trụ cột Lê Hoàng Quân bị chấn thương dây chằng và không thể tiếp tục thi đấu.

ĐH Tây Nguyên vs ĐH Thủy lợi: Ứng cử viên không còn đường lùi - Ảnh 2.

Ngô Minh Hoàng (17) rất khéo léo và được xem là 'nhạc trưởng' trong lối chơi của đội Trường ĐH Tây Nguyên

NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Tây Nguyên đã trải qua 2 thất bại, lần lượt trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (0-4) và đội Trường ĐH Văn Lang (0-2). Đội bóng của HLV Trần Mạnh Cường có nền tảng thể lực sung mãn, cầm bóng khá tốt nhưng lại tỏ ra quá bế tắc trong các phương án triển khai tấn công cũng như không biết chắt chiu cơ hội. Trên lý thuyết, vì bảng A thi đấu lượt trận cuối cùng trước nên đội Trường ĐH Tây Nguyên vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu có 3 điểm và hiệu số tốt. Hoặc nếu không thể góp mặt ở tứ kết, đội Trường ĐH Tây Nguyên cũng muốn có một lời chia tay đẹp với giải đấu.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội Trường ĐH Tây Nguyên không còn gì để mất, còn đội Trường ĐH Thủy lợi bắt buộc phải thắng thì mới có cơ hội vào vòng trong.

ĐH Tây Nguyên vs ĐH Thủy lợi: Ứng cử viên không còn đường lùi - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.