ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột: Tập chung sân nhưng không sợ… lộ bài

17/02/2023 17:23 GMT+7

Trường Đại học (ĐH) Y Dược Buôn Ma Thuột tập chung sân ĐH Tây Nguyên nhưng không sợ lộ bài, họ cũng cam kết sẽ tham dự lâu dài Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023.

Thầy trò ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột sẵn sàng săn một vé dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen

Thầy trò Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột sẵn sàng săn một vé dự VCK Giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen

NVCC

Trong số 4 đội bóng tham dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen, Trường Đại học (ĐH) Y Dược Buôn Ma Thuột là trường dân lập duy nhất.

Bí thư Đoàn Trường ĐH Buôn Ma Thuột, anh Lê Hồng Thái cho biết Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám hiệu trường đặc biệt quan tâm đầu tư hết sức, hỗ trợ Đoàn Thanh niên trường thành lập đội bóng tham dự giải đấu, đặt mục tiêu cao nhất vì màu cờ sắc áo.

Anh Thái cho biết: "Về cơ bản mọi công tác hậu cần, ăn uống đi lại, sinh hoạt đến đồ tập luyện, dụng cụ hỗ trợ tập luyện, sân bãi… cho đội bóng đều được HĐQT và Ban Giám hiệu quan tâm và chỉ đạo sát sao cho đội bóng.

Chúng tôi hy vọng đội bóng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ vượt qua được vòng loại. Tất nhiên, trái bóng chưa lăn thì chưa biết thế nào, nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức để có màn trình diễn tốt nhất".

HĐQT và Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuộc cam kết đồng hành lâu dài cùng giải

HĐQT và Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuộc cam kết đồng hành lâu dài cùng giải

NVCC

Đại bản doanh đóng ở thành phố Buôn Ma Thuột là một lợi thế, giúp ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột không phải di chuyển như 2 trường CĐ Du lịch Nha Trang và Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Nhưng ngược lại, do không có sân bóng đủ tiêu chuẩn nên thầy trò trường ĐH Y Dược buộc phải thuê sân của đối thủ là ĐH Tây Nguyên, cũng là đơn vị đăng cai vòng loại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Anh Thái vui vẻ: "Cả Buôn Ma Thuột chỉ có Trường ĐH Tây Nguyên có sân bóng 11 người, còn lại toàn sân 5 năm, chúng tôi không sợ… "lộ bài", vì có lộ hay không thì chỉ có một sân bóng, cũng phải đến đó tập thôi!".

ĐY Y Dược Buôn Ma Thuột là 1 trong 4 đội đá vòng loại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

ĐY Y Dược Buôn Ma Thuột là 1 trong 4 đội đá vòng loại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

NVCC

Bước sang tuổi thứ 8, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột hiện có hơn 2.000 sinh viên cũng là trường ĐH chuyên ngành Y – Dược duy nhất ở khu vực Tây Nguyên quy tụ sinh viên từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên…

Điểm đặc biệt của đội bóng máu lửa này nằm ở chỗ đội hình đều là những anh chàng có "tay nghề… dao kéo", gồm toàn các y sĩ và dược sĩ tương lai. 

‘Ẩn số’ đội Trường ĐH An Giang: Vượt sông đến sân tập, kế hoạch rèn quân bài bản

Đây cũng là lần đầu tiên ngôi trường trẻ trung, năng động này tham dự một giải bóng đá sinh viên toàn quốc. Anh Thái khẳng định đội bóng non trẻ này xác định rất rõ lối chơi sẽ là phòng ngự chặt, phản công nhanh!

Anh Thái khẳng định chắc nịch: "Mục tiêu của Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột là cố gắng đi càng sâu càng tốt. Chúng tôi xác định cứ chiến đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất.

Ngay từ đầu, khi nhận lời mời của BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thì HĐQT và Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột lập tức làm đơn đăng ký tham gia. Chúng tôi quyết tâm đồng hành với giải lâu dài, với tôn chỉ đá đẹp, tinh thần đẹp, cổ vũ đẹp".

ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột: Tập chung sân nhưng không sợ… lộ bài - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.