Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Khu vực TP.HCM bắt đầu nóng

17/02/2023 02:31 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ bắt đầu nóng lên vào 14 giờ chiều nay 17.2 khi 20 đội bóng tham gia cuộc họp kỹ thuật, chuẩn bị cho các trận đấu lượt đầu tiên diễn ra vào ngày mai 18.2.

Chấn thương vì tập quá sung

20 đội bóng ở TP.HCM tỏ ra rất hào hứng với sân chơi thú vị lần đầu tiên được Báo Thanh Niên và VFF tổ chức nên những ngày qua tập luyện rất sung ở sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Các đội cũng rất thích thú với trang phục do BTC cung cấp nên đã tranh thủ mặc và "lên hình" giới thiệu đội của mình. Những buổi tập rất nghiêm túc và bài bản với giáo án không thua gì các đội bóng chuyên nghiệp.

Khu vực TP.HCM bắt đầu nóng - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính tại lễ xuất quân

Đội bóng cung cấp

Trong 20 HLV của các đội tại khu vực TP.HCM, có đến hơn một nửa đã quen mặt trên sân cỏ bóng đá quốc gia, hoặc từng làm đào tạo trẻ, giám sát, cựu cầu thủ, hoặc làm công tác quản lý bộ môn, như HLV Nguyễn Anh Tông của Trường ĐH Văn Hiến từng đào tạo trẻ của Đồng Tháp; Phan Hoàng Vũ của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang làm giám sát của VFF; Nguyễn Quốc Cường của Trường ĐH Mở TP.HCM từng là Trưởng bộ môn bóng đá Q.3. Chính vì được dẫn dắt bởi những người thầy chuyên môn cao như vậy, cộng với quyết tâm có mặt ở VCK nên không khí tập luyện của nhiều đội rất sôi nổi. Không ít đội sau buổi tập đã thông báo có cầu thủ chấn thương và xin được bổ sung thay thế.

Về nguyên tắc, việc thay thế sau thời hạn "chốt sổ" ngày 10.2 là không thể, nhưng theo Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Ngô Thị Phương Thảo: "Do đây là lần đầu tiên cầu thủ bóng đá sinh viên làm quen với môi trường bóng đá ngoài chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu quốc gia nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Các đội cũng rất tích cực trong công tác chuẩn bị, vì thế cũng rất hăng hái tập luyện nên khó tránh khỏi chấn thương sát giờ ra quân. Mặt khác, cũng vì là giải đầu tiên, để tạo cơ hội cho các đội có được lực lượng ổn định và đầy đủ nhất tham gia nên Phòng tổ chức thi đấu VFF sẽ tham mưu lãnh đạo VFF sửa đổi điều lệ cho phép các đội được thay thế bổ sung 3 cầu thủ".

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - nâng tầm bóng đá trẻ

Những quy định cần lưu ý

Lượt trận đầu tiên của vòng loại khu vực TP.HCM được 20 đội bóng ví như những trận chung kết sớm trong từng bảng vì tính chất cạnh tranh quyết liệt giành suất đi tiếp. Do tính chất quan trọng này nên cuộc họp kỹ thuật chiều nay chắc chắn sẽ siết lại một số quy định. Đầu tiên, thẻ làm nhiệm vụ thi đấu cho 30 thành viên mỗi đội bắt buộc phải mang theo người mới được vào sân. Trọng tài sẽ kiểm tra VĐV thông qua thẻ đã được BTC cấp theo đăng ký có xác nhận của ban giám hiệu từng trường và đúng quy định điều lệ của VFF.

Những trường hợp không có thẻ hoặc bị mất thẻ, trọng tài sẽ từ chối cho vào sân. Nếu quan chức đội bóng không có thẻ cũng sẽ không được ngồi ở khu kỹ thuật mà sẽ mời lên khán đài.

Thi đấu trong mưa, ĐH FPT Cần Thơ tìm đấu pháp vượt qua 'khe cửa hẹp'

Thứ hai, các đội bóng di chuyển đến sân sẽ theo cổng số 7 Trường ĐH Tôn Đức Thắng mà BTC đã bố trí riêng. Các cổ động viên theo ủng hộ đội bóng sẽ được tách ra các khu vực khác nhau ở khán đài A và B hoặc C. Trong ngày khai mạc sẽ có 1.500 cổ động viên là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ ngồi ở khán đài B.

Thứ ba, các đội bóng sẽ phải tuân thủ một số quy định của BTC về việc giữ vệ sinh trên sân, tôn trọng các quyết định của trọng tài, chơi đẹp, thắng đẹp, tuyệt đối không được có những hành vi phi thể thao, phản cảm trên sân. Các cổ động viên cũng sẽ cổ vũ đẹp để hướng đến giải thưởng 100 triệu đồng của nhà tài trợ chính Cà phê Măng Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.