Hé lộ tình tiết thú vị trong cuộc đàm phán giữa HLV Troussier và VFF

16/02/2023 20:01 GMT+7

Ông Troussier chính thức trở thành tân HLV trưởng đội U.23 và đội tuyển Việt Nam kể từ 1.3.2023. Vậy, quá trình đàm phán để thuyết phục vị HLV người Pháp đã diễn ra như thế nào?

HLV Philippe Troussier đã đồng ý ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để dẫn dắt đội U.23 và đội tuyển Việt Nam. Được biết, hợp đồng giữa vị HLV người Pháp và VFF kéo dài hơn 3,5 năm, có thời hạn đến tháng 7.2026.

HLV Troussier như chuẩn bị sẵn để được trở lại Việt Nam

Thông tin HLV Troussier dẫn dắt 2 đội tuyển bóng đá cấp độ cao nhất của Việt Nam chắc chắn khiến nhiều người hâm mộ hào hứng, vui mừng. Bởi ông Troussier là người giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và đặc biệt là am hiểu về bóng đá Việt Nam khi từng có thời gian làm việc tại đây.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bản thân ông Troussier cũng rất trông chờ, háo hức được dẫn dắt U.23 và đội tuyển Việt Nam. Theo nguồn tin của Thanh Niên, cuộc đàm phán giữa VFF và "Phù thủy trắng" đã diễn ra rất nhanh chóng, thuận lợi.

HLV Philippe Troussier đã tỏ ra rất thiện chí khi được VFF đặt vấn đề về việc trở lại Việt Nam với vai trò quan trọng hơn trước (từng dẫn dắt đội tuyển U.19 quốc gia). Không cần nói nhiều, vị HLV sinh năm 1955 đã trình ra cho đoàn đàm phán của VFF một bộ hồ sơ đầy đủ và chi tiết đến đáng kinh ngạc.

Hé lộ tình tiết thú vị trong cuộc đàm phán giữa HLV Troussier và VFF - Ảnh 1.

Dự kiến, HLV Troussier sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 26.2 và được VFF công bố sau đó 1 ngày

VY KHÁNH

Trong hồ sơ, HLV Troussier có nhắc đến HLV Park Hang-seo và phân tích cụ thể về những yếu tố mang đến thành công của vị HLV người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Bên cạnh đó, tài liệu của HLV Troussier còn cho thấy rằng, ông hiểu tường tận về nhiều góc cạnh của bóng đá Việt Nam, về hệ thống bóng đá chuyên nghiệp (V-League, giải hạng nhất) và cả những giải đấu ngoài chuyên nghiệp Việt Nam...

Chưa hết, ông Troussier còn nắm rõ về các đặc điểm của cầu thủ Việt Nam. Vị HLV mang quốc tịch Pháp trình bày những vấn đề mà chính những người tham gia đàm phán còn phải thốt lên: "Tại sao ông ấy lại hiểu bóng đá Việt Nam đến vậy". Ông Troussier cũng đã đưa ra những điều kiện cần để bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai.

HLV Troussier dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành HLV trưởng đội U.23 và đội tuyển Việt Nam sau khi biết tin ông Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam. Và ông chỉ chờ một lời mời từ VFF là gật đầu ngay.

Chính vì vậy, cuộc đàm phán để mời vị HLV người Pháp trở lại Việt Nam đã diễn ra một cách trơn tru. Mặc dù có vướng mắc nhưng điều này cũng đã được VFF và ông Troussier "gỡ" ngay lập tức và tìm được tiếng nói chung.

Xuất hiện quan điểm trái chiều nhưng giải quyết nhanh chóng

Trong quá trình đàm phán, phía VFF và ông Troussier đã đưa ra những quan điểm trái chiều về chỉ tiêu thành tích ở một số giải đấu. Cụ thể, VFF muốn đòi hỏi cao hơn từ vị HLV 68 tuổi. Tuy nhiên, hai bên đã cùng nhau lắng nghe, phân tích về tính khả thi và bất khả thi trong các chỉ tiêu trước khi đi đến thống nhất.

Một chi tiết rất quan trọng trong bất cứ bản hợp đồng nào, đó là vấn đề tài chính. Được biết, HLV Troussier không đòi hề đòi hỏi thái quá về chế độ đãi ngộ của mình khi dẫn dắt đội U.23 và đội tuyển Việt Nam.

Bất ngờ, điều đầu tiên HLV Philippe Troussier nhắc đến khi tiến hành đàm phán với VFF không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải chỉ tiêu thành tích mà là đội ngũ trợ lý. Vị HLV người Pháp muốn có những vệ tinh chất lượng nhất để ông có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.

Đầu tháng 3.2023, HLV Troussier sẽ triệu tập đội U.23 Việt Nam để thi đấu giải giao hữu tại Qatar. Sau đó, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam có 1 tuần tập luyện tại Hà Nội thời gian FIFA Days, từ ngày 20 - 27.3.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.