ĐHQG TP.HCM chi tiền tỉ thu hút nhà khoa học trẻ đến làm việc

ĐHQG TP.HCM chi tiền tỉ thu hút nhà khoa học trẻ đến làm việc

28/02/2024 20:59 GMT+7

Sáng 28.2.2024, các nhà khoa học trẻ đang công tác tại ĐHQG TP.HCM có dịp chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện góc nhìn tại buổi tọa đàm về “Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại ĐHQG TP.HCM”.

Chương trình hướng đến mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ĐHQG TP.HCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu thuộc top đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam (gọi tắt là chương trình VNU350).

ĐHQG TP.HCM chi tiền tỉ thu hút nhà khoa học trẻ đến làm việc- Ảnh 1.

Trong đợt đầu tiên của năm 2024, ĐHQG TP.HCM sẽ tuyển dụng 65 chỉ tiêu, làm việc tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

CHIÊU NGÔ

Trong buổi tọa đàm, chia sẻ về quyết định trở về nước để cống hiến sau khi đi du học, nhiều nhà khoa học đang công tác tại ĐHQG TP.HCM cho biết họ phải cân nhắc rất nhiều và gặp phải không ít khó khăn trong những ngày đầu quay trở về.

ĐHQG TP.HCM chi tiền tỉ thu hút nhà khoa học trẻ đến làm việc- Ảnh 2.

CHIÊU NGÔ

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, có 3 nhân tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tới làm việc tại ĐHQG TP.HCM.

Về chính sách đãi ngộ, các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia "Chương trình VNU350" sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ ĐH Quốc gia TP.HCM và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng.

ĐHQG TP.HCM chi tiền tỉ thu hút nhà khoa học trẻ đến làm việc- Ảnh 3.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, chia sẻ câu chuyện vượt khó của bản thân khi trở về nước hoạt động sau du học.

CHIÊU NGÔ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.