Đi 'bão' sau chiến thắng giành HCV của U23 Việt Nam: 133 người bị CSGT TP.HCM xử phạt

23/05/2022 09:22 GMT+7

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong đêm chung kết môn bóng đá nam SEA Games , dòng xe kéo nhau đi 'bão' hò reo trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Trong đó, 133 trường hợp vi phạm giao thông đã bị CSGT xử phạt.

Sau chiến thắng của đội U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, nhiều người dân TP.HCM đổ ra đường đi 'bão' hò reo vui mừng.

Ghi nhận trong tối muộn 22.5 và rạng sáng 23.5, nhiều tuyến đường trung tâm kẹt cứng, đặc biệt là khu vực gần Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (Q.1). Các tuyến đường khác ở quận nội thành cũng có nhiều đoàn xe đi theo từng nhóm nhỏ vừa đi vừa thổi kèn, bấm còi mừng chiến thắng.

Hàng loạt trường hợp bị CSGT lập biên bản xử phạt trong đoàn đi "bão" đêm 22.5

pc08

Lực lượng CSGT được huy động 100% để đảm bảo an toàn giao thông sau trận đấu

pc08

Sáng 23.5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong đêm qua, CSGT đã huy động 100% quân số cùng các lực lượng trong và ngoài ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Đồng thời, CSGT cũng kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng để gây rối trật tự, vi phạm giao thông.

CSGT của các đội, trạm đã chốt trực trên khắp các tuyến đường để điều hòa giao thông, trấn áp các trường hợp quá khích và xử lý những người vi phạm luật giao thông.

pc08

Các xe vi phạm bị tạm giữ tại trụ sở

CSGT kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng để gây rối trật tự, vi phạm giao thông.

PC08

Nhiều trường hợp người dân không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy dọc các tuyến đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

pc08

Trong số các xe bị tạm giữ có những xe không có bộ phận giảm thanh

pc08

Xe không gắn gương chiếu hậu

pc08

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm

pc08

Theo đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã lập biên bản 133 trường hợp vi phạm, trong đó có 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 14 trường hợp chở 3, 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 21 trường hợp điều khiển phương tiện không có bộ phận giảm thanh. Ngoài ra, CSGT cũng phạt 8 xe 3 bánh, 3 xe bán tải, 1 xe thí điểm vi phạm luật giao thông,...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.