• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đi bắt cua, bé trai 11 tuổi bị rắn cắn dẫn đến rối loạn đông máu

01/08/2021 08:27 GMT+7

Bé trai T.T.H (11 tuổi, ở Càng Long, Trà Vinh) trong lúc ra sau nhà bắt cua dưới ao gần chuồng heo, bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở cổ chân phải, gây đau và chảy máu

Người nhà cầm máu cho trẻ, bắt được con rắn, tức tốc đưa trẻ đến bệnh viện địa phương, sơ cứu cầm máu, truyền dịch rồi chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cấp cứu.
Ngày 31.7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết trẻ được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sưng bầm cổ chân phải, lan mu bàn chân, chảy máu thấm gạc, vẻ mặt trẻ lừ đừ, xét nghiệm biểu hiện rối loạn đông máu nặng. Con rắn mà người nhà bắt được mang tới là rắn lục đuôi đỏ.
Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị rắn lục đuôi đỏ cắn và xử trí truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu cho trẻ. Kết quả, tình trạng trẻ có cải thiện sau 6 giờ truyền huyết thanh kháng nọc rắn, hết chảy máu, vết thương rắn cắn bớn sưng bầm.
Bác sĩ Tiến cho biết rắn lục đuôi đỏ cắn khi cắn người sẽ dẫn đến các rối loạn đông máu nặng, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh, trong thời gian đại dịch Covid-19, trẻ em được ở nhà nhiều, do đó, phụ huynh lưu ý phát quang xung quanh nhà tránh cho rắn, ong, côn trùng vào nhà tấn công trẻ.
Đồng thời hướng dẫn trẻ lưu ý khi đi lại dưới ruộng cỏ lùm cây dễ bị rắn độc tấn công, tốt nhất là mang giày ủng khi lao động, làm việc vùng đồng cỏ, ruộng vườn, tránh đi chân đất, tránh trèo cây vì cũng thể bị rắn lục cắn hoặc có nguy cơ té ngã.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.