Đi chợ hoa trước giờ giao thừa, vẫn tấp nập mua bán

Chí Nhân
Chí Nhân
31/01/2022 17:38 GMT+7

Chiều ngày cuối năm, ai cũng hối hả tranh thủ thu xếp cho xong mọi thứ trước giờ giao thừa đón năm mới.

Chợ hoa xuân tỉnh Sóc Trăng buổi chiều cuối năm vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Đa số các sản phẩm giảm giá chỉ còn một nửa hoặc một phần ba so với một ngày trước đó; thậm chí giá nào cũng bán.

Anh Trần Văn Truyền - một nhà vườn trồng mai cho biết: Năm nay ra bán mà rất lo vì tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn sợ lỗ chi phí nhưng nhờ mấy ngày cuối cũng có khách mua. Cũng có thể coi như nhà vườn có tết. Những sản phẩm giá cả bình dân bán tốt, còn mấy cây giá cao chưa bán được thì phải chấp nhận xả tàn lấy gốc cây mang về dưỡng lại năm sau bán tiếp. Bây giờ phải dọn hàng để trả mặt bằng cho người ta dọn dẹp vệ sinh trước giờ giao thừa để đón tết.

Xả hàng chiều cuối năm, một chậu mai to giá 500.000 đồng

Chí Nhân

Nhiều người tranh thủ "giải cứu" nhà vườn

Chí Nhân

Nhưng vẫn có nhiều nhà vườn mất tết vì hàng tồn nhiều

Chí Nhân

Một nhà vườn vẫn tưới nước cho mớ hàng chưa bán được

Chí Nhân

Người khách (áo trắng) mua cây mai vừa xả tàn với giá 5 triệu đồng

Chí Nhân

Những mặt hàng giá trị cao "mang đến lại mang về"

Chí Nhân

Nhà vườn chuẩn bị mang gốc cây về dưỡng lại cho năm sau

Chí Nhân

Tuy nhiên, dạo một vòng quanh chợ có thể thấy hoa các loại tồn vẫn còn nhiều. Các loại cúc, vạn thọ, màu gà, kiểng… chỉ có giá từ vài chục đến 100.000 đồng/chậu. Các loại hoa giấy, tắc và mai loại trung cũng chỉ có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu. Nhiều người cũng tranh thủ lúc giá rẻ mua những gốc mai xả tàn về dưỡng để năm sau chơi tết.

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.