Di chuyển đồ đạc, chuẩn bị tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Trần Cường
Trần Cường
09/05/2020 14:46 GMT+7

Lực lượng công an đã dựng hàng rào cứng, thiết lập 2 chốt kiểm soát để đảm bảo an ninh trong quá trình các công nhân di chuyển đồ đạc tại tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, chuẩn bị phá dỡ phần sai phạm này.

Sau 4 năm thực hiện cưỡng chế giai đoạn 1 sai phạm của toà nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 22.4, chính quyền TP.Hà nội chuẩn bị để tháo dỡ giai đoạn 2 những vi phạm của công trình này.
Nguồn kinh phí tạm tính để phá dỡ giai đoạn 2 khoảng 17 tỉ đồng, tạm ứng từ ngân sách quận Ba Đình.

Tòa nhà 8B Lê Trực sai phạm nghiêm trọng về xây dựng

Ảnh Trần Cường

Theo kế hoạch, từ ngày 22.4 - 12.5, các cơ quan chức năng sẽ cho lắp rào chắn ở phố Trần Phú, đoạn qua công trình 8B Lê Trực, để tập kết máy móc, lắp đặt cẩu tháp, vận thăng... Sau đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ từ ngày 15.5, nhưng thời gian hoàn thành việc phá dỡ chưa xác định được.
Việc phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực sẽ bắt đầu từ các hạng mục vách kính mặt tiền, thiết bị điện, nước, nội thất, tường gạch, sàn bê tông cốt thép… Do thiết kế công trình phức tạp, chưa có đơn vị tư vấn, nên hệ khung, cột, dầm ở tầng 18 chưa bị phá dỡ trong đợt này. Sau khi hoàn thành phần việc phá dỡ tầng 18, cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án phá dỡ tiếp tầng 17.

Lực lượng công an túc trực, đảm bảo an ninh trong quá trình xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Ảnh Trần Cường

Sau khi lắp cẩu tháp, vận thăng,... và phong tỏa một đoạn đường Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - đơn vị thi công tháo dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực đã huy động nhân lực, phương tiện tới di chuyển đồ đạc để chuẩn bị cho công tác phá dỡ.
Sáng 9.5, theo ghi nhận của Thanh Niên, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến, thiết lập 3 chốt kiểm soát, mỗi chốt gồm lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, hạn chế người ra vào khu vực tòa nhà

Ảnh Trần Cường

Theo một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại hiện trường, để đảm bảo an ninh trong quá trình di dời đồ đạc, tháo dỡ sai phạm, UBND quận Ba Đình đã huy động lực lượng từ những phường lân cận.
“Đơn cử như hôm nay, công an, lực lượng bảo vệ dân phố của phường Thành Công huy động khoảng 20 người phối hợp với Công an quận Ba Đình hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự”, vị cán bộ nói.
Theo ghi nhận, đến 13 giờ 40 chiều 9.5, các công tác vận chuyển, dọn dẹp để chuẩn bị mặt bằng cho việc khắc phục sai phạm vẫn được diễn ra khẩn trương.

Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến để đảm bảo công tác xử lý sai phạm

Ảnh Trần Cường

Xe chữa cháy lưu động cũng được huy động tới trước khu vực tòa nhà 8B Lê Trực

Ảnh Trần Cường

Tháp cẩu đang được cân chỉnh, lắp đối trọng phù hợp để phục vụ công tác tháo dỡ

Ảnh Trần Cường

Vận thăng đã được đưa vào hoạt động

Ảnh Trần Cường

Các công nhân đang khẩn trương vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực để thực hiện tháo dỡ

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.