Phó tổng thống Malawi thiệt mạng trong vụ máy bay rơi

Khánh An
Khánh An
11/06/2024 20:26 GMT+7

Phó tổng thống Saulos Klaus Chilima và 9 người khác thiệt mạng do rơi máy bay khi đang trên đường dự đám tang một cựu bộ trưởng nội các.

Phó tổng thống Malawi thiệt mạng trong vụ máy bay rơi- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại khu vực xác chiếc máy bay chở ông Chilima

TÀI KHOẢN X @dheeraj_journo

Hãng AFP ngày 11.6 dẫn lời Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera xác nhận Phó tổng thống Saulos Klaus Chilima và 9 người khác thiệt mạng sau khi máy bay quân sự chở họ bị rơi vào một ngày trước đó.

Chiếc máy bay chở ông Chilima (51 tuổi) và 9 người khác đã mất tích hôm 10.6 sau khi không hạ cánh được tại thành phố Mzuzu ở phía bắc do thời tiết xấu nên tìm cách quay lại thủ đô Lilongwe.

"Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy chiếc máy bay... bị phá hủy hoàn toàn và không còn ai sống sót, do toàn bộ hành khách trên máy bay đều thiệt mạng khi va chạm", Tổng thống Chakwera thông báo.

Tìm thấy xác máy bay chở Phó tổng thống Malawi mất tích

"Không có ngôn từ nào mô tả sự đau lòng này", ông nói và cho rằng tai nạn là "bi kịch khủng khiếp".

Những hình ảnh do một thành viên quân đội tham gia cứu hộ chia sẻ cho thấy các binh sĩ đứng trên một con dốc sương mù gần mảnh vỡ có số đăng ký của chiếc Dornier 228-202K thuộc quân đội Malawi.

Lực lượng cứu hộ đã rà soát khu rừng phủ đầy sương mù ở phía nam Mzuzu trong ngày 11.6, sau khi nhà chức trách xác định được tòa tháp cuối cùng mà nó truyền tín hiệu trước khi máy bay mất tích.

Trước đó, Tư lệnh quân đội Malawi Paul Valentino Phiri cho biết các quốc gia khác, bao gồm cả các nước láng giềng của Malawi, đã hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm với các máy bay trực thăng và máy bay không người lái (UAV).

Nhóm của Phó tổng thống Malawi trước đó khởi hành khoảng 9 giờ ngày 10.6 (giờ địa phương) từ Lilongwe để tham dự lễ tang của một cựu bộ trưởng nội các ở Mzuzu cách đó khoảng 370 km. Cựu đệ nhất phu nhân Malawi Shanil Dzimbiri cũng có mặt trên máy bay.

Ông Chilima được cho là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Năm 2022, ông từng bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Hồi tháng 5, tòa án Malawi hủy bỏ các cáo buộc sau khi lãnh đạo cơ quan công tố thông báo cho dừng vụ án. Ông Chilima bác bỏ mọi cáo buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.