Di dời tổ ong vò vẽ dài 1m trong Trường đại học Bách Khoa TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/10/2022 08:53 GMT+7

Tổ ong vò vẽ dài 1 m trong khuôn viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM vừa được lực lượng chức năng di dời an toàn.

Tối 20.10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM hoàn tất việc di dời tổ ong vò vẽ dài khoảng 1 m trong khuôn viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xuyên đêm xử lý 2 tổ ong vò vẽ khủng trước nhà dân ở TP.HCM

Tiếp cận tổ ong vò vẽ ở độ cao 15 m

TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, tối 20.10, bảo vệ, quản lý Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (đường Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM) đi kiểm tra khuôn viên thì bất ngờ phát hiện tổ ong vò vẽ dài khoảng 1 m tại tầng 3 tòa nhà B6, có thể gây nguy hiểm cho sinh viên, giảng viên.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng điều 1 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tổ ong được xử lý

TRẦN DUY KHÁNH

Tại hiện trường, tổ ong nằm trên mái nhà cao, 2 chiến sĩ mặc đồ bảo hộ tiếp cận di dời tổ ong vò vẽ, đưa xuống đất an toàn.

Ong vò vẽ là loài ong nguy hiểm, nọc độc của loài ong này khi vào cơ thể có thể gây ra tình trạng vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ…; một số trường hợp nặng gây suy tim, suy thận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.