Đi học quá sớm: Trường nào có kế hoạch lùi giờ vào học?

Bích Thanh
Bích Thanh
21/10/2022 15:53 GMT+7

Trước ý kiến của phụ huynh học sinh về học sinh hiện nay phải đi học quá sớm, đề nghị lùi giờ vào học, nhiều trường và phòng GD-ĐT các quận, huyện đã đưa ra phương án.

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) có thể điều chỉnh giờ học vào học kỳ 2

N.D

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân (TP.HCM), cho hay việc quy định giờ học của học sinh hiện nay được xây dựng căn cứ vào các yếu tố xã hội, dân cư, đặc trưng, đặc thù của từng địa phương. Thêm vào đó là yếu tố lệch giờ, lệch ca để hạn chế việc ùn tắc, kẹt giờ, kẹt xe, an toàn giao thông vào giờ cao điểm.

Nếu các trường ở khu vực nội thành, tập trung người làm việc văn phòng, hành chính thì có thể có khung giờ vào học muộn hơn so với các trường ở khu vực ngoại thành, địa bàn tập trung công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và lao động phổ thông.

Ông Tuyên cho hay, học sinh trên địa bàn quận này vào học các khung giờ từ 7 giờ đến 7 giờ 15 và muộn nhất là 7 giờ 30, tùy trường, tùy bậc học. Thậm chí 2 trường đối diện nhau cũng phải tính toán lệch giờ vào học, giờ ra về để hạn chế việc ùn tắc cổng trường 2 bên đường vào cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, ông Tuyên cũng nói, ngay trong cùng một quận, huyện, việc “đồng phục” giờ vào học là điều không tưởng. Các trường có thể chủ động điều chỉnh thời gian sao cho phù hợp với nhu cầu của phụ huynh học sinh và đảm bảo thời lượng học tập… Để làm điều này thì trường nào có nhu cầu, nhà trường và phụ huynh học sinh lấy ý kiến, họp bàn và thống nhất để phù hợp với đại đa số.

Cũng là địa bàn tập trung nhiều lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 cho biết, hiện tại giờ vào học của học sinh lần lượt từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Tùy vị trí, địa bàn và bậc học, giờ học các trường lệch nhau để tránh ùn tắc. Phóng viên đặt câu hỏi, với những trường, hiện nay học sinh vào học lúc 7 giờ nếu muốn lùi muộn hơn thì phòng GD-ĐT có đồng ý hay không?,Ông Hùng cho hay, sẽ họp bàn và lấy ý kiến lãnh đạo các trường để sao cho phù hợp nhất vì hiện có trường dạy học 1 buổi, trường dạy 2 buổi/ngày…

Phụ huynh than vất vả vì con học quá sớm và vì sao có trường học lúc 8 giờ?

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) đóng tại trung tâm Q.1, phụ huynh học sinh đa phần làm tại cơ quan nhà nước, khối văn phòng và có giờ vào học hiện tại 7 giờ. Chính vì vậy bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước mắt nhà trường chưa thể điều chỉnh ngay được vì còn 4 lớp học chương trình 1 buổi/ngày và phải đảm bảo 5 tiết/ngày nên nếu lùi giờ vào học sẽ khiến việc tan học sẽ muộn, không phù hợp với giờ đưa đón của phụ huynh học sinh. Sớm nhất hết học kỳ 1 này, nhà trường sẽ lấy ý kiến của phụ huynh học sinh và điều chỉnh vào học kỳ 2. Khi cuốn chiếu hết học sinh lớp 1 buổi thì vào năm học 2023- 2024, giờ học sẽ là 7 giờ 30.

Còn ở Trường THPT Đào Sơn Tây (TP.Thủ Đức), bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giờ vào học hiện tại của học sinh là 7 giờ. Bà Hảo cho rằng khung giờ này hợp lý vì phụ huynh học sinh trong trường phần lớn là người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở xung quanh TP.HCM, Bình Dương… Thế nên, sau khi chở con em đến trường thì phụ huynh di chuyển kịp giờ làm việc tại công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.