Đi lại dịp lễ 2.9: Người từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang… dự báo đông

30/08/2022 13:12 GMT+7

Lễ 2.9 năm nay, Bến xe Miền Đông dự báo khách TP.HCM tập trung chủ yếu trong chiều, tối 1.9 và ngày 2.9, nhất là các tuyến đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang,…

Kỳ nghỉ lễ Quốc khách 2.9 năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, các điều kiện phòng chống dịch cũng không còn nhiều hạn chế và giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang giảm sau các đợt tăng cao trong các tháng đầu năm 2022.

Lễ này, người lao động có thể nghỉ tối đa 4 ngày từ 1.9 đến hết ngày 4.9, do đó, ông Tạ Chương Chín, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, thời điểm Bến xe Miền Đông hiện hữu bắt đầu phục vụ hành khách dịp lễ dự kiến từ chiều tối 31.8.2022.

Dự báo khách đi lại dịp lễ 2.9 năm nay tăng hơn so với ngày thường, nhưng khảo sát thông thường các tuyến đi về miền Tây không tăng giá vé

Nhật Thịnh

Trước đó, năm 2020 đợt phục vụ lễ 2.9 rơi vào thời điểm bùng phát dịch, năm 2021 không tổ chức phục vụ lễ do hoạt động vận tải hành khách đang tạm ngưng để thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Tạ Chương Chín, thời điểm phục vụ lễ 2.9 rơi vào cuối hè, sinh viên, học sinh đã bắt đầu nhập học trở lại. Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu trong chiều, tối ngày 1.9 và ngày 2.9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang.

Dự báo tổng đợt nghỉ lễ Bến xe Miền Đông sẽ phục vụ 5.020 lượt xe với 105.380 lượt khách có nhu cầu đi lại, tăng 209% so với ngày thường.

Lễ 2.9.2022 người dân có thể nghỉ tối đa 4 ngày nên dự kiến khách bắt đầu đông từ tối 31.8.2022

Nhật Thịnh

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách, Bến xe Miền Đông đề nghị các tuyến từ TP.HCM đi đến khu vực từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày 31.8 và 1.9; Các tuyến đường từ Bến xe Miền Đông đi/đến các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày 1 và 2.9.

Theo khảo sát của Thanh Niên trong sáng 30.8, trên website của xe khách Phương Trang đã kín chỗ từ TP.HCM đi Nha Trang trong ngày 31.8 và ngày 1.9. Ngày 2.9 giá vé tuyến TP.HCM – Nha Trang còn chỗ với giá 275.000 đồng.

Vé tàu TP.HCM đi Nha Trang tối 31.8 cũng chỉ còn một số ít

chụp màn hình

Trên website Thành Bưởi vé xe từ TP.HCM đi Đà Lạt cũng đã kín chỗ trong đêm, rạng sáng 1.9, các giờ còn lại khách vẫn có thể mua được vé với giá 270.000 đồng.

Vé tàu hỏa từ TP.HCM – Nha Trang tối 31.8 với thời gian di chuyển từ 8 – 10 tiếng chỉ còn một ít chỗ với giá từ 310.000 đồng (ghế phụ) cho đến khoảng 1 triệu đồng (giường nằm).

Bến xe Miền Tây phục vụ 24/24 giờ

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng xe và hành khách đi lại trong dịp lễ năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến ngày cao điểm ngày ngày 1.9, hành khách xuất bến đạt trên 40.000 khách và xe xuất bến đạt trên 1.500 xe, so với bình quân ngày thường trước dịch Covid-19 xe tăng trên 15%, khách tăng trên 40%. Tổng cộng lễ dự kiến phục vụ 173.100 lượt khách.

Dịp lễ này, từ 31.8 bến xe Miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé đến phòng vé Bến xe Miền Tây hoặc liên hệ số điện thoại 028.38752.953.

Bến xe Miền Đông dự báo khách đi các tuyến ngắn đến các điểm du lịch sẽ đông đúc

V.P

Ngoài ra, các đơn vị vận tải tự bán vé có thương hiệu như Công ty Phương Trang, Công ty Thành Bưởi, Công ty Kumho Samco, Công ty Tuấn Nga có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, website của đơn vị.

Theo đơn vị này, qua thống kê hằng năm, giá vé lễ các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.