Đi phẫu thuật cắt tử cung, người phụ nữ tỉnh dậy mất 2 thận

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/11/2022 10:17 GMT+7

Một người phụ nữ ở Ấn Độ đến một phòng khám tư nhân để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Thế nhưng, khi tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi biết 2 quả thận của mình đã biến mất.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9.2022. Lúc đó, cô Sunita Devi, 38 tuổi, ở thành phố Muzaffarpur, bang Bihar (Ấn Độ) đã đến phòng khám tư nhân Subhakant ở thị trấn Bariyarpur, bang Bihar để phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Sau ca phẫu thuật, cô được cho phép trở về nhà để tự chăm sóc, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Cô Sunita Devi ở Ấn Độ đã bị mất 2 quả thận sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Sri Krishna (SKMCH) ở thành phố Muzaffarpur vì sức khỏe bỗng dưng xấu đi. Các bác sĩ đã kiểm tra và phát hiện cô Sunita đã bị mất 2 quả thận. Muốn sống sót, cô phải lọc máu thường xuyên.

Bác sĩ đã chuyển cô Sunita đến Viện Khoa học Y tế Indira Gandhi để điều trị. “Vì cô Sunita không có thận nên nếu không chạy thận nhân tạo dù chỉ một ngày thì cũng có thể tử vong”, bác sĩ BS Jha, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Sri Krishna, cho biết.

Gia đình cô Sunita sau đó đã tố cáo ông Pawan Kumar, chủ sở hữu phòng khám Subhakant, và bác sĩ R.K Singh, người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung với cảch sát.

Cảnh sát ngay sau đó đã vào cuộc điều tra. Họ phát hiện phòng khám không hề đăng ký giấy phép hoạt động. Bằng cấp của các bác sĩ tại đây cũng là giả. Ban đầu, cảnh sát hiện vẫn chưa bắt giữ được 2 nghi phạm vì họ đều bỏ trốn. Tuy nhiên, gần đây thì một người đã bị bắt.

Cô Sunita hiện đã có 3 con và đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Dù vậy, cô vẫn muốn được ghép tạng để có thể tiếp tục sống.

Cô đã đăng ký để chờ được ghép thận. Tuy nhiên, danh sách bệnh nhân chờ được ghép tạng ở Ấn Độ đang rất dài. Người phụ nữ cũng mong muốn các nhà chức trách sớm bắt giữ các nghi phạm để trừng trị đúng pháp luật, theo Hindustan Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.