Di sản thế giới đóng góp cho kinh tế địa phương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
23/04/2023 07:30 GMT+7

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã dẫn nhiều con số tại Hội thảo phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững được tổ chức ngày 22.4 tại Phú Thọ.

Theo đó, 8 di sản thế giới ở VN năm 2016 đón 14,3 triệu khách với doanh thu 1.776 tỉ đồng; năm 2019 tăng lên 18,2 triệu khách, doanh thu 2.322 tỉ đồng. Các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh nói chung sau xếp hạng, ghi danh và được bảo tồn đã thu hút khách du lịch ngày càng đông.

Di sản thế giới đóng góp cho kinh tế địa phương - Ảnh 1.

Chiếc nắp hộp hình rồng thời Lý tại trưng bày Báu vật hoàng cung Thăng Long, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới

Trinh Nguyễn

Theo PGS-TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), sức hút của di sản văn hóa phi vật thể đã giúp địa phương có di sản có những điểm đến mang dấu ấn riêng. Có thể kể đến lễ hội đền Sóc, chùa Hương ở Hà Nội; hội đền Hùng ở Phú Thọ; hội Yên Tử ở Quảng Ninh; ca Huế, nhã nhạc cung đình triều Nguyễn ở Thừa Thiên-Huế…

Cũng theo bà Hiền, nhiều trưng bày triển lãm lớn về di sản văn hóa VN ở nước ngoài sau đó cũng khiến VN trở nên hấp dẫn hơn. Đó là trường hợp triển lãm Nghệ thuật cổ VN - Từ châu thổ ra biển lớn tại Mỹ, Bỉ, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản… Từ 2004 - 2020, Bộ VH-TT-DL đã ban hành 32 quyết định cho các hiện vật là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trưng bày ở nước ngoài.

Bà Hiền cho rằng thời gian tới cần tiếp tục đệ trình UNESCO công nhận, ghi danh các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của VN là di sản thế giới. Thêm vào đó, địa phương cần tăng lựa chọn, đầu tư xây dựng thương hiệu cho những di tích tiêu biểu, di sản thế giới trên địa bàn để phát triển khai thác phục vụ du lịch.

TS Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL), lại đề xuất việc cần đảm bảo giảm thiểu tác động du lịch tới di sản và cộng đồng địa phương, khuyến khích loại hình du lịch có trách nhiệm gắn với văn hóa cộng đồng và tôn trọng tính đa dạng văn hóa. "Tuyệt đối không làm giả các sinh hoạt văn hóa truyền thống nhằm mục đích thu hút khách du lịch", ông Siêu nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.