Địa cầu đã có đại dương thứ năm

09/06/2021 10:15 GMT+7

Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã thay đổi bản đồ thế giới bằng cách thêm vào một đại dương .

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới 8.6, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã tuyên bố vùng nước xung quanh Nam Cực là đại dương thứ năm của hành tinh. Vùng nước này được gọi là Nam Đại Dương, theo New York Post.

“Nam Đại Dương đã được các nhà khoa học xác nhận từ lâu, nhưng vì chưa có thỏa thuận quốc tế nào nên chúng tôi chưa chính thức công nhận nó”, nhà địa lý Alex Tait của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ cho biết.

Địa cầu chính thức có đại dương thứ năm: Nam Đại Dương

“Trước đây, đại dương này được chúng tôi xếp loại khác so với các đại dương còn lại. Động thái vừa thực hiện là bước cuối cùng để chúng tôi công nhận đại dương này vì những tách biệt về sinh thái của nói”, ông Tait nói thêm.

Từ khi Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ bắt đầu lập bản đồ thế giới vào năm 1915, các nhà vẽ bản đồ của hiệp hội đã nêu tên bốn đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Trước đó, vùng nước rộng lớn bao quanh cực nam của Trái Đất được xem như phần mở rộng của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, giới khoa học đã phát hiện các dòng hải lưu độc đáo ở vùng biển này. Các dòng hải lưu này được gọi là Hải lưu vòng Nam Cực, tạp chí National Geographic cho biết. Dòng chảy làm nước lạnh hơn và độ mặn bị giảm, giúp lưu trữ carbon sâu trong đại dương và có tác động lớn đến khí hậu Trái Đất.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực

“Bất cứ ai từng đến đó sẽ khó có thể giải thích được điều gì khiến nơi này trở nên mê hoặc. Tuy nhiên, họ sẽ đồng ý rằng sông băng ở đây xanh hơn, không khí lạnh hơn, những ngọn núi đáng sợ hơn và cảnh quan quyến rũ hơn bất kỳ nơi nào khác”, nhà khoa học hàng hải Seth Sykora-Bodie nói về Nam Đại Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.