Những tiền đề quan trọng như thống nhất về chính trị và kinh tế đều vẫn chưa có hoặc chưa đủ mức. Hợp tác và liên kết châu lục cho tới nay thành công nhất là trên lĩnh vực an ninh. Nó chưa đủ để đảm bảo an ninh cho cả châu lục, chưa có khả năng chấm dứt, ngăn ngừa hoàn toàn chiến tranh và xung đột trên khu vực nhưng đã gây dựng được vai trò ngày càng quan trọng và quyết định.
Trên tất cả các lĩnh vực còn lại, mục tiêu thống nhất châu lục vẫn nằm trên văn kiện hơn là được thực tế hóa. Từ triết lý về nhất thể hóa châu lục đến cơ cấu tổ chức và thể chế, AU gần như sao chép mô hình Liên minh Châu u (EU) nhưng các nước châu Phi lại không có được nhận thức cần thiết về nhất thể hóa châu lục như các thành viên EU. Bên ngoài can thiệp và tranh giành ảnh hưởng, bên trong chưa xử lý ổn thỏa những vấn đề về quyền lực, tôn giáo, sắc tộc và lãnh thổ nên các nước châu Phi chưa hẳn đều cho rằng chỉ có nhất thể hóa châu lục thì mới có thể giải quyết các vấn đề của mình và coi AU là tương lai chung. Đích đến còn rất xa vì quan niệm đó không thể sớm thay đổi.
La Phù
>> Trung Quốc bị chỉ trích “bóc lột” tài nguyên châu Phi
>> Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận với châu Phi
>> Quân đội Mỹ có khả năng can thiệp sâu vào châu Phi
Bình luận (0)