Điểm cắm trại hoang sơ 'bao thú vị' ở TP.HCM ít người biết

12/07/2023 09:00 GMT+7

Có một địa điểm người trẻ TP.HCM thường lui tới để cắm trại, thả diều, chụp ảnh, tận hưởng không gian thoáng đãng, yên bình mà không phải ai cũng biết.

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 9 km, điểm cắm trại hoang sơ ven đường Nguyễn Văn Kỉnh, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức là điểm đến được bạn trẻ lui tới vui chơi dạo gần đây.

Khu vực này khá rộng, hơn 1.500 m2, có hồ nước ở giữa, bao quanh là bãi đất trống bằng phẳng, dân cư thưa thớt, ít xe cộ qua lại. Từ UBND TP.Thủ Đức, đi thẳng theo đường Nguyễn Văn Kỉnh, đến khúc giao với đường Lâm Quang Ky sẽ thấy bãi cắm trại phía bên tay phải.

Nguyễn Thị Ngọc Phượng (26 tuổi), làm việc tại một công ty truyền thông trên đường Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) vừa cùng bạn có buổi vui chơi cuối tuần tại bãi cắm trại, cho biết nơi này có không khí khá mát mẻ vào buổi chiều, nhiều bạn trẻ ra đây dã ngoại, thả diều rất "chill".

Điểm cắm trại hoang sơ 'bao thú vị' ít người biết ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ chuẩn bị đồ nướng mang đến bãi cắm trại

NGỌC PHƯỢNG

Phượng kể từ trung tâm thành phố đến điểm cắm trại đường sá di chuyển thuận tiện, mất từ 10 - 15 phút đi xe. Khu vực này ít hàng quán nên nhóm bạn chuẩn bị thức ăn, nước uống từ trước và mang theo lều, bạt trải, bếp nướng.

"Điểm cắm trại không có nhiều cây xanh che mát, nên đi từ 15 giờ trời sẽ bớt nắng nóng, đến nơi dựng lều, chuẩn bị đồ nướng xong xuôi là trời mát mẻ, dễ chịu, mình có thể chụp ảnh, vui chơi, nướng thịt ăn", Phượng chia sẻ.

Điểm cắm trại hoang sơ 'bao thú vị' ít người biết ở TP.HCM - Ảnh 3.

Bãi cắm trại có khung cảnh hoang sơ

HUỲNH NHI

Anh Nguyễn Phan Nguyên (32 tuổi) ngụ đường Nguyễn Duy Trinh, TP.Thủ Đức, chia sẻ đây là điểm đến quen thuộc của anh và gia đình. Do có sở thích chụp ảnh, cắm trại nên cả nhà thường lái xe đến đây tận hưởng không gian yên tĩnh. 

Anh Nguyên chia sẻ: "Ở đây có nhiều bãi đất trống, thoáng, khô ráo, buổi chiều chỉ cần mang ghế hoặc bạt lót ra trải là có chỗ vui chơi cho con. Bé có thể thả diều, ba mẹ ngồi nói chuyện, ngắm cảnh. Điểm hạn chế là khu vực này ít hàng quán nên mình phải tự túc đồ ăn, nước uống mang theo và chỉ phù hợp đi buổi chiều, khung giờ khác thì hơi nắng. Tuy nhiên đây cũng là điểm đến thú vị, tạm lánh khỏi phố thị xô bồ, có thời gian sống chậm, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng".

Điểm cắm trại hoang sơ 'bao thú vị' ít người biết ở TP.HCM - Ảnh 4.

Cắm trại xong không quên dọn rác

NGỌC PHƯỢNG

Bãi cắm trại nằm cách cánh đồng cỏ lau trên đường Trương Văn Bang khoảng 200 m nên bạn trẻ có thể kết hợp vui chơi, chụp ảnh. Do khu vực này ít người qua lại nên hầu hết mọi người đều khuyên không nên ở qua đêm. Ngoài ra, khu vực không có bãi gửi xe, khách vừa vui chơi vừa tự canh chừng xe, tư trang cá nhân.

Điểm đến này không thu phí, lưu ý sau khi cắm trại, vui chơi ăn uống xong, mọi người nên chủ động dọn rác để giữ gìn vệ sinh chung.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.