Điểm đặc biệt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của TP.Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/02/2024 16:08 GMT+7

Đây là đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã đầu tiên và duy nhất được tổ chức riêng của TP.Hà Nội. 578 xã, phường, thị trấn còn lại của thành phố sẽ đồng loạt tổ chức đại hội trong 1 ngày, dự kiến vào 18.5.2024.

Sáng 4.2, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Trung tâm văn hóa - thể thao xã Dương Xá (H.Gia Lâm, Hà Nội) với 2 phiên làm việc.

Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã của TP.Hà Nội. Ngay sau đại hội này, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức đồng loạt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của 578 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029, vào ngày 18.5.2024 - gắn với chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm đặc biệt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của TP.Hà Nội- Ảnh 1.

Các đại biểu khánh thành công trình thanh niên tại đại hội

THÀNH TRUNG

Khánh thành nhiều công trình ý nghĩa

Ban tổ chức cho biết, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá lần thứ VII có rất nhiều điểm nhấn. Đây là mô hình "Đại hội không giấy" số hóa các văn bản, tài liệu, vị trí chỗ ngồi, địa điểm tổ chức đại hội và các thủ tục check - in.

Tại đại hội, đã khánh thành nhiều công trình thanh niên ý nghĩa như: công trình "Website quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương" ứng dụng công nghệ VR360 trong giới thiệu hình ảnh sản phẩm; không gian "Giới thiệu màu sắc văn hóa, đặc sản địa phương" tuyên truyền, trưng bày 15 sản phẩm OCOP của 2 hộ kinh doanh thanh niên địa phương.

Tại đây cũng tổ chức không gian trải nghiệm thực tế ảo, để đại biểu trải nghiệm 3D công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, văn hoá, du lịch của Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá.

Công trình được thực hiện bằng việc mã hóa hình ảnh các địa điểm di tích lịch sử, đã được xếp hạng trên địa bàn xã, bao gồm 10 địa điểm: đền, chùa, nghè và các địa danh nằm trong điểm du lịch của xã Dương Xá.

Điểm đặc biệt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của TP.Hà Nội- Ảnh 2.

Đại biểu trải nghiệm công trình thanh niên tại đại hội

THÀNH TRUNG

Một điểm mới của đại hội là nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII, ứng viên phải trình bày chương trình hành động tại đại hội, trước khi tiến hành hiệp thương bầu cử. Qua đó, thể hiện tính dân chủ, cầu thị và trách nhiệm của cá nhân ứng cử trước tập thể và cộng đồng, xã hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được livestream trên fanpage Thành đoàn Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội.

Hai khâu đột phá của nhiệm kỳ

Theo ban tổ chức, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá là diễn đàn quan trọng của thanh niên nhằm phát huy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của 85 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.000 hội viên, thanh niên xã Dương Xá.

Điểm đặc biệt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của TP.Hà Nội- Ảnh 3.

Đại biểu tham dự đại hội

THÀNH TRUNG

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá đã ghi dấu ấn với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của thanh niên, góp phần xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh của thành phố.

Đại hội có chủ đề "Thanh niên Dương Xá tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - tình nguyện xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng xã Dương Xá văn hóa, văn minh, hiện đại".

Điểm đặc biệt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của TP.Hà Nội- Ảnh 4.

Chị Lê Thị Thuỳ Dương được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá

THÀNH TRUNG

Dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tình nguyện chung tay xây dựng xã nông thôn mới thông minh định hướng đô thị. Cùng với đó là 8 chỉ tiêu cơ bản và 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Sau 2 phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã hiệp thương chọn cử 17 anh, chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Lê Thị Thuỳ Dương được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII. Đồng thời, đại hội cũng đã hiệp thương 4 anh, chị tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.