Điểm nóng Bakhmut

08/03/2023 04:43 GMT+7

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 6.3 nói ông đã ra lệnh củng cố phòng thủ tại Bakhmut sau khi tham khảo ý kiến của các tướng lĩnh quân đội.

Các chỉ huy hàng đầu Ukraine nói họ muốn tăng cường phòng thủ thay vì rút lui. Do đó, ông Zelensky đã yêu cầu đưa thêm lực lượng đến Bakhmut. Chỉ huy Andrey Marochko đã nghỉ hưu của phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) dẫn thông tin từ tình báo Nga cũng nói Ukraine đang tái triển khai các đơn vị sẵn sàng chiến đấu để cố ngăn Nga bao vây Bakhmut.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 376, tổn thất lớn ở Bakhmut, Tổng thống Ukraine và các tướng quyết cố thủ

Trong khi đó, TASS dẫn lời cố vấn Jan Gagin của lãnh đạo phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 7.3 cho biết Nga đã kiểm soát một nửa Bakhmut. Ông Jan Gagin cũng nói Ukraine đang chia thành các nhóm nhỏ để rút khỏi Bakhmut bằng các con đường nông thôn vì đường nhựa trong khu vực đã hoàn toàn nằm trong tầm hỏa lực của Nga. Các bản đồ do Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) mới công bố cho thấy Nga đã kiểm soát khoảng 40% Bakhmut tính đến ngày 6.3.

Điểm nóng Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên xe chiến đấu dọc theo một con đường gần Bakhmut ngày 5.3

AFP

Trong bài phát biểu ngày 7.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói việc kiểm soát Bakhmut sẽ giúp Nga thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo thọc sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Trong khi đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Bakhmut quan trọng về mặt biểu tượng hơn là về mặt tác chiến. Vì vậy, việc Kyiv thất thủ ở đây không hoàn toàn đồng nghĩa việc Moscow sẽ giành thế chủ động trong xung đột.

Bộ trưởng Shoigu nói lý do gì khiến Nga phải dồn sức kiểm soát Bakhmut?

Báo cáo ISW đưa ra ngày 7.3 có nhận định tương tự ông Austin, đồng thời chỉ ra rằng việc kiểm soát Bakhmut sẽ không giúp Nga tiến xa hơn ở Donetsk. Tuy nhiên, ISW cho rằng trận chiến ở Bakhmut đã trở nên có ý nghĩa chiến lược vì ngày càng nhiều thành phần tinh nhuệ của nhóm Wagner và lính dù Nga được triển khai đến đây.

Hiện giao tranh tại chiến tuyến miền đông vẫn rất khốc liệt. Quân đội Ukraine ngày 7.3 cho biết đã đẩy lùi hơn 140 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục tiến vào Bakhmut và các khu vực xung quanh. Các hoạt động này diễn ra giữa lúc Ukraine nói Nga đã phải chịu thương vong lớn. Nga chưa phản ứng trước thông tin này. TASS đưa tin Ukraine đã thực hiện 26 cuộc pháo kích trong ngày 6.3 với việc bắn 140 quả đạn vào DPR khiến 3 dân thường bị thương. Kyiv chưa xác nhận thông tin trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì về khả năng Ukraine phải rút khỏi Bakhmut?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.