Điểm tình hình tối 11.4: Chiến dịch ở vùng Donbass 'đã bắt đầu', Ukraine 'sẵn sàng'

11/04/2022 20:42 GMT+7

Cố vấn Bộ nội vụ Ukraine Vadym Denysenko hôm nay 11.4 cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại vùng Donbass thuộc miền Đông Ukraine đã bắt đầu.

CNN dẫn lời ông Denysenko phát biểu trên truyền hình rằng: “Theo quan điểm của tôi, cuộc tấn công lớn này (ở miền đông Ukraine) vừa bắt đầu”.

Ông Denysenko nói rõ hơn rằng: “Nga đang huy động các lực lượng. Họ tiếp tục tái triển khai binh sĩ và trang thiết bị đến các vùng Donetsk và Luhansk (thuộc Donbass). Tuy chưa có những trận chiến lớn nào, nhưng chúng tôi có thể nói là cuộc tấn công đã bắt đầu rồi”.

Ông lưu ý rằng trong đêm trước đã có nhiều vụ nổ ở tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền đông Ukraine. Sau vụ tấn công, giới quan chức của tỉnh đã cáo buộc Nga phá huỷ hoàn toàn sân bay Dnipro. Bên cạnh đó, Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Mỹ "cung cấp vũ khí cho Ukraine suốt ngày đêm"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zenensky, trong một bài phát biểu truyền hình, cũng cảnh báo Nga sắp tung ra các hoạt động quân sự tổng lực ở miền đông, nhưng ông khẳng định Ukraine “đã sẵn sàng".

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết mặc dù chịu pháo kích liên tục ở Donetsk và Luhansk nhưng quân đội Ukraine vẫn đẩy lùi được một số cuộc tiến công và tiếp tục phá huỷ xe tăng, xe quân sự của Nga.

Đài BBC sau khi tiến hành phân tích đã ước tính rằng hơn 20% quân nhân Nga được xác nhận tử trận ở Ukraine là cấp sĩ quan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đã phá huỷ 4 hệ thống phòng không S-300 ở TP.Dnipro. Theo tuyên bố này, số tên lửa S-300 này là do “một nước châu Âu" cung cấp cho Ukraine.

Gần đây, Slovakia tuyên bố đã chuyển các hệ thống S-300 cho Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger đã bác bỏ tuyên bố của Nga.

Theo CNN, trong tình hình chiến sự căng thẳng, ông Serhii Haidai, chỉ huy chính quyền quân sự vùng Luhansk cho hay, giới chức Ukraine đang tổ chức thêm đợt sơ tán ở vùng Donbass, với các chuyến tàu sơ tán từ Donetsk và Luhansk dự kiến được tiến hành trong hôm nay 11.4.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga diễn ra đã có hơn 4,5 triệu dân thường phải rời khỏi Ukraine. Hầu hết những người này đều tị nạn ở các quốc gia láng giềng.

CNN dẫn lời Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết: “Sự leo thang căng thẳng ở Ukraine đã gây thiệt hại dân sự và phá hủy hạ tầng dân sự, buộc mọi người phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn, bảo vệ và hỗ trợ.”

Ba Lan là quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất từ Ukraine, khoảng 2,6 triệu người. Trong khi đó gần 2 triệu người còn lại đã đến các quốc gia khác như Hungaria, Moldova hay Romania.

Dự kiến trong hôm nay Thủ tướng Áo Karl Nehammer sẽ hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow. Ông Nehammer sẽ là nhà lãnh đạo thuộc EU đầu tiên gặp tổng thống Nga kể từ sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine. Ông đã kêu gọi ngừng bắn và điều tra toàn diện các cáo buộc tội ác chiến tranh.

Liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 10.4 nói rằng việc tiếp tục đàm phán là “cực kỳ khó khăn” sau khi xuất hiện các cáo buộc Nga sát hại dân thường Ukraine. Nga đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.