Điểm xung đột: Gần 800 lính Ukraine 'mất tích' ở làng Kherson; UAV Houthi đánh vào Israel

Điểm xung đột: Gần 800 lính Ukraine 'mất tích' ở làng Kherson; UAV Houthi đánh vào Israel

19/07/2024 22:57 GMT+7

Quân đội Nga cho hay đã kiểm soát dãy nhà cao tầng đầu tiên ở thành phố Volchansk thuộc Kharkiv (đông bắc Ukraine).

Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga và là Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết vào đầu tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm các đội binh sĩ nước ngoài, đến thành phố Volchansk của Kharkiv.

Tuy nhiên, quân Nga đã có những bước tiến tại đây. Sputnik hôm 18.7 dẫn lời thiếu tướng Alaudinov cho hay “Dãy nhà cao tầng đầu tiên (của Volchansk) đã thuộc quyền kiểm soát của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Mỗi ngày các đơn vị Nga đều tiến thêm một ít”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn phá các cơ sở hạ tầng sân bay quân sự của Ukraine, binh lực và khí tài quân sự của đối phương tại 127 khu vực. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài BBC, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành phần thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới thì đó sẽ là chuyện rất khó khăn đối với Ukraine, nhưng người dân Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông cho biết: “Có thể ông ấy thực sự không quan tâm, nhưng chúng tôi phải hợp tác với Mỹ”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống Zelensky cho rằng thế giới phải gây áp lực để Nga buộc phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng sức mạnh ngoại giao có thể giúp ích được, và bằng cách gây áp lực lên Nga, tôi nghĩ rằng có thể đạt được thỏa thuận về giải pháp ngoại giao”.

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng lưu ý rằng một nước Nga yếu kém trên chiến trường sẽ đưa Ukraine vào thế mạnh hơn trên bàn đàm phán.

Vài ngày trước, Tổng thống Zelensky cho hay đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình thứ hai vào tháng 11, và các đại diện Nga nên tham dự. Tổng cộng 92 nước gửi phái đoàn tham gia hội nghị đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Nga không được mời dự và cho rằng sự kiện này chỉ tốn thời gian tổ chức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 18.7 nói rằng hiện có những động thái lôi kéo Nga tham gia hội nghị hòa bình Ukraine lần hai. Tuy nhiên, chính quyền Moscow sẽ không chấp nhận các tối hậu thư buộc Nga phải tham gia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto nói với Hãng thông tấn TASS rằng cuộc hòa đàm về Ukraine có thể triển khai trong năm nay nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông cho rằng quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột Ukraine sẽ thay đổi dưới thời Tổng thống Trump.

Chuyển qua tình hình cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza. Mới đây, thêm rạn nứt giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã xuất hiện. Cụ thể, hôm 17.7, ông Gallant cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ xây một bệnh viện dã chiến ở Israel gần biên giới Gaza.

Tuy nhiên, một ngày sau đó, văn phòng của ông Netanyahu cho hay ông đã gửi một lá thư tới Bộ trưởng Gallant nói rằng ông sẽ không chấp thuận việc thành lập bệnh viện dã chiến.

Một quan chức bộ quốc phòng cáo buộc ông Netanyahu “đang ngăn không cho mở một bệnh viện dành cho trẻ em bị thương là vì lý do chính trị”. Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về cáo buộc này.

Trong khi đó, từ Yemen, lực lượng Houthi hôm 18.7 đã tiến hành một vụ tập kích thẳng vào thành phố Tel Aviv của Israel bằng UAV “cực lớn” làm một người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

Địa điểm xảy ra vụ nổ chỉ cách văn phòng chi nhánh của đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv khoảng 100m. Tuy nhiên, điều đáng nói là các hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel dường như đã không hoạt động.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 19.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.