Điểm xung đột: Giáng sinh buồn ở Bethlehem vì xung đột Hamas-Israel; bí ẩn mặt trận sông Dnipro

Điểm xung đột: Giáng sinh buồn ở Bethlehem vì xung đột Hamas-Israel; bí ẩn mặt trận sông Dnipro

17/12/2023 23:30 GMT+7

Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin hàng chục người đã thiệt mạng trong ngày 16.12 do các cuộc không kích của Israel vào 3 ngôi nhà ở Jabalia thuộc phía bắc Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel nói máy bay nước này đã bắn vào vào một tòa nhà ở Jabalia sau khi lực lượng của họ bị tấn công và một số tay súng Hamas bị xác định ở trên mái nhà, theo Reuters. Không rõ đó có phải là một trong số 3 ngôi nhà do WAFA đề cập hay không.

Trong ngày 17.12, hãng AFP dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố duy trì áp lực quân sự đối với lực lượng Hamas ở Dải Gaza, bất chấp lời kêu gọi quay lại đàm phán sau khi quân đội Israel bắn nhầm 3 con tin.

Vụ việc này đã làm dấy lên sự phản đối ở Israel, khi thân nhân của những con tin còn lại bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu quay lại bàn đàm phán.

Khoảng 200 công dân Israel và các quốc tịch khác đã bị Hamas bắt cóc khi xông qua tấn công Israel hôm 7.10. Hơn 100 người đã được trao trả để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ.

Cũng trong ngày 17.12, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi xuất hiện trên truyền hình khẳng định nhóm binh sĩ bắn nhầm con tin đã hành động trái quy định, trong đó cấm quân nhân Israel nổ súng nhằm vào người vẫy cờ trắng ra hiệu đầu hàng. Tuy nhiên ông nhấn mạnh sự việc xảy ra “trong tình huống chiến đấu với áp lực rất lớn”.

Trước vụ bắn nhầm nói trên thì Israel cho hay 8 con tin khác đã chết. Liên quan đến việc đàm phán trao đổi con tin, Thủ tướng Netanyahu kiên quyết cho rằng cần phải có sức mạnh quân sự để đảm bảo thành công cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Ông nói: “Với tất cả nỗi đau buồn sâu sắc, tôi muốn làm rõ rằng áp lực quân sự là cần thiết cho sự trao trả con tin và giành chiến thắng trước kẻ thù của chúng ta. Chỉ đạo mà tôi đưa ra cho nhóm đàm phán dựa trên áp lực này và nếu không có nó, chúng ta không có gì”.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Không quân Ukraine ngày 16.12 tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine và các nhóm săn máy bay không người lái (UAV) cơ động đã bắn hạ 30 trong số 31 chiếc UAV của Nga trên bầu trời 11 tỉnh thuộc Ukraine trong đêm 15-16.12, theo Reuters.

Một loạt vụ nổ vang dội khắp thủ đô Kyiv của Ukraine khi các đơn vị phòng không giao chiến với UAV Nga. Đây là cuộc không kích thứ 6 nhắm vào Kyiv kể từ đầu tháng này, theo ông Serhiy Popko, đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv.

Ông Popko khẳng định không có thương vong và thiệt hại lớn ở Kyiv trong cuộc tấn công mới.

Không quân Ukraine còn tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm săn lùng UAV đã đẩy lùi cuộc tấn công mới bằng UAV của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 tuyên bố lực lượng Nga đã bắn hạ 49 UAV của Ukraine trên bầu trời Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia cũng như 10 quả rốc két thuộc các hệ thống rốc két HIMARS (do Mỹ sản xuất), Urgan và Olkha.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 còn tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay tác chiến, UAV, tên lửa và pháo binh để tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 125 khu vực trong 24 giờ. Đến khuya 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của hai bên đối với tuyên bố của đối phương.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.