Điểm xung đột: ICC ra lệnh bắt hai tướng Nga; Houthi tấn công chiến hạm Mỹ

Điểm xung đột: ICC ra lệnh bắt hai tướng Nga; Houthi tấn công chiến hạm Mỹ

06/03/2024 23:04 GMT+7

Theo các quan chức hôm 6.3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào các khu vực của Ukraine, tấn công cơ sở hạ tầng điện, làm hư hại các tòa nhà dân cư lẫn thương mại, khiến ít nhất 7 người bị thương.

Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 38 trong số 42 UAV của Nga trên 8 khu vực trên khắp đất nước. Đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Nga vào Ukraine trong vài tuần qua.

Lực lượng không quân cho biết các UAV Shahed đã bị bắn rơi ở phía nam, khu vực trung tâm, phía tây và đông bắc Ukraine. Cảnh báo trên không ở một số khu vực kéo dài từ 2-4 tiếng đồng hồ.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết một cơ sở hạ tầng điện đã bị tấn công ở khu vực phía Tây Kmelnytskyi, khiến hơn 14.000 người tiêu dùng ở 30 khu định cư không có điện. Theo các quan chức khu vực, một đường dây điện cũng bị đứt ở Dnipropetrovsk (phía đông nam).

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5.3 nói rằng đã đến lúc các đồng minh của Ukraine thể hiện sự ủng hộ đối với nước này, tuyên bố rằng châu Âu đang đến gần thời điểm cần phải không được “hèn nhát”, theo AFP.

Trước đó, ông hứng chịu sự phản ứng từ nhiều đồng minh phương Tây sau khi gợi ý đưa quân đến Ukraine. Trong chuyến thăm CH Czech ngày 5.3, Tổng thống Macron vẫn giữ quan điểm và cho rằng một “bước nhảy chiến lược” là điều cần thiết.

Tuy nhiên, ông Macron cũng cho biết phát biểu như vậy “không đồng nghĩa với việc Pháp đang xem xét đưa quân đến Ukraine trong tương lai gần”.

Cũng trong ngày 5.3, ông Macron nhấn mạnh sự ủng hộ cho kế hoạch của CH Czech về việc hỗ trợ tài chính để mua hàng trăm ngàn quả đạn pháo từ các nước thứ ba cho Ukraine. Ông không nói rõ Pháp sẽ đóng góp bao nhiêu.

Trước đó hồi tháng 2, Hà Lan nói sẽ góp 100 triệu euro cho sáng kiến của CH Czech, trong khi CH Czech được cho là đã dự tính con số cần thiết là 1,5 tỉ USD.

Chuyển sang các thông tin về tình hình ở biển Đỏ. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 5.3, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Sarea, cho biết lực lượng này đã thực hiện một chiến dịch quân sự mà mục tiêu vào hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ. Ông cho biết các con tàu đã bị tấn công bởi một số tên lửa hải quân và máy bay không người lái.

Ngay sau đó, Mỹ tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa của Houthi phóng đến tàu khu trục, trước khi đáp trả bằng cách tấn công các vị trí tên lửa và xuồng không người lái của lực lượng này.

Liên quan đến lệnh ngừng bắn, một quan chức của Hamas đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi lực lượng này chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Biden ngày 5.3 đã cảnh báo về một tình hình “rất, rất nguy hiểm” nếu không có thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vào tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 10.3. Ông Biden đồng thời nhấn mạnh tình hình sẽ tùy thuộc vào Hamas có chấp nhận thỏa thuận thả con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần hay không, khi các cuộc đàm phán tiếp tục ở Cairo (Ai Cập).

Sau đó trong cuộc họp báo ở Beirut (Li Băng) cùng ngày, quan chức Hamas Osama Hamdan nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép con đường đàm phán được mở vô thời hạn trong khi hành vi xâm lược và chiến tranh gây chết đói chống lại người dân của chúng tôi vẫn tiếp diễn”.

Ông Biden đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Mỹ ngày càng thất vọng với Israel về nhu cầu viện trợ của Gaza và số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng, cũng như với Hamas vì trì hoãn các điều kiện bao gồm việc thả con tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp ông Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh của Israel, tại Lầu Năm Góc ngày 5.3 và kêu gọi ông Gantz ủng hộ Israel làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ dân thường ở Gaza.

Ông Gantz không đưa ra bình luận nào tại Lầu Năm Góc nhưng nói với các phóng viên bên ngoài Bộ Ngoại giao Mỹ rằng cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken là “rất tốt đẹp”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 6.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.