Điểm xung đột: Israel lộ kế hoạch đẩy dân Gaza sang Ai Cập; Ukraine sợ phương Tây quay lưng?

Điểm xung đột: Israel lộ kế hoạch đẩy dân Gaza sang Ai Cập; Ukraine sợ phương Tây quay lưng?

01/11/2023 23:47 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qidra ngày 1.11 cho biết các máy phát điện ở khu phức hợp y tế Al Shifa và Bệnh viện Indonesia ở Gaza sẽ hết nhiên liệu sau vài giờ nữa. Ông kêu gọi các chủ trạm xăng trong khu vực khẩn cấp cung cấp nhiên liệu cho hai bệnh viện trên nếu có thể.

Đối mặt với nguồn cung cấp thuốc đang cạn kiệt, cắt điện và các cuộc không kích, pháo kích, đội ngũ bác sĩ, y tá ở Gaza đã làm việc ngày đêm để cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt. Nhưng trước lượng nạn nhân bom đạn liên tục được đưa đến bệnh viện, không thể tránh được tình cảnh lực bất tòng tâm.

Theo người phát ngôn của cánh vũ trang nhóm Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, Hamas đã nói với các nhà hòa giải rằng họ sẽ thả một số con tin nước ngoài trong những ngày tới. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng người bị bắt hoặc quốc tịch của họ.

Ở một diễn biến khác, Israel trong ngày hôm qua đã tấn công thẳng vào một trại tị nạn đông đúc ở Gaza, khiến ít nhất 50 người Palestine thiệt mạng.

Phía Hamas hôm 1.11 cho biết 7 con tin đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài.

Phó thủ tướng Anh Oliver Dowden cho rằng các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia là một phần của "bản chất khủng khiếp" của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Ông Dowden nhấn mạnh: “Anh tiếp tục kêu gọi chính phủ Israel tuân thủ luật pháp quốc tế" trong lúc tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út hôm 1.11 đã lên án gay gắt cuộc tấn công của Israel.

Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố vụ tấn công đã khiến số lượng lớn dân thường vô tội thiệt mạng và bị thương.

Thủ tướng lâm thời Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar cùng ngày cũng lên tiếng về sự việc trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Ở một diễn biến khác, một tài liệu của Israel mới bị rò rỉ đã hé lộ đề xuất trục xuất toàn bộ người dân ở Dải Gaza đến bán đảo Sinai. Đề xuất này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Israel và Ai Cập.

Sau khi tài liệu trên bị rò rỉ, báo The Times of Israel ngày 31.10 đưa tin Ai Cập đã triển khai nhiều xe tăng và xe thiết giáp khác đến gần cửa khẩu Rafah với Dải Gaza.

Trong một tuyên bố cùng ngày 31.10, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nói nước này sẽ chấp nhận "hy sinh hàng triệu người" nhằm bảo vệ bán đảo Sinai.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cảnh báo hiệp ước hòa bình với Israel có nguy cơ đổ vỡ nếu dòng người từ Gaza tràn sang bán đảo Sinai, đặt ra khả năng biến nơi đây thành "căn cứ mới cho các hoạt động khủng bố chống Israel".

Ông el-Sisi nói trong kịch bản đó, "Israel sẽ tấn công trực tiếp vào đất Ai Cập" với lý do có quyền tự vệ và bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, ông el-Sisi đã nhiều lần nhấn mạnh người Palestine tại Dải Gaza phải ở nguyên trên đất của họ, đồng thời gợi ý tạm thời đưa người Palestine sang sa mạc Negev của Israel cho đến khi Israel kết thúc chiến dịch loại trừ các nhóm vũ trang tại Gaza.

Phía Hamas và chính quyền Palestine chưa bình luận.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 1.11, Ai Cập đã lần đầu mở cửa khẩu Rafah từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài rời Dải Gaza.

545 người nước ngoài và người mang hai quốc tịch dự kiến rời Gaza thông qua Rafah, cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và Dải Gaza, trong ngày 1.11.

Ai Cập cũng cho biết nhóm đầu tiên gồm 81 người Palestine bị bệnh hoặc bị thương nặng sẽ được phép đến Ai Cập để điều trị y tế trong hôm nay. Đội xe cứu thương từ phía Ai Cập đã tiến vào cửa khẩu để đưa những người này tới điều trị tại các bệnh viện Ai Cập.

Chính quyền ông Biden đã yêu cầu các nghị sĩ Mỹ cung cấp thêm hàng tỉ USD cho Israel vào hôm 31.10 tại phiên điều trần quốc hội.

Trong một phiên điều trần đầy sóng gió, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phát biểu rằng sự hỗ trợ dành cho cả hai nước có mối liên hệ chặt chẽ và không nên tách rời. Hai quan chức chính quyền Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ Mỹ dành cho Ukraine, với bình luận rằng ông Vladimir Putin sẽ chiến thắng nếu Kyiv không tiếp tục được Washington giúp đỡ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ bắt đầu chuyến công du Trung Đông mới trong tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang tìm kiếm “các cơ chế khẩn cấp” để giảm bớt căng thẳng trong khu vực do cuộc xung đột ở Gaza.

Tổng thống Biden hôm 31.10 cũng đã điện đàm với Vua Abdullah II của Jordan. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo “đã thảo luận về các cơ chế khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực, xoa dịu các cuộc tranh luận và giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. Họ cùng "nhất trí rằng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng người Palestine không bị buộc phải di dời ra ngoài Gaza”.

Trong một diễn biến khác, hải quân Israel hôm 31.10 đã điều các tàu tên lửa tới Biển Đỏ để củng cố năng lực phòng thủ, sau khi nhóm Houthi ở Yemen bắn tên lửa vào miền nam Israel.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai nhiều lớp phòng không trong khu vực để chặn các đòn tấn công của Houthi. Hải quân Mỹ đang được triển khai tại biển Đỏ từng bắn hạ một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi hướng tới Israel.

Quân đội Israel ngày 31.10 thông báo tổ hợp phòng không Arrow của nước này đã đánh chặn một tên lửa bay từ biển Đỏ hướng đến thành phố Eliat. Tiêm kích Israel cũng hạ hai UAV trên vùng biển này.

Houthi, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen, sau đó thừa nhận đã tiến hành cuộc tập kích UAV và tên lửa vào Israel, qua đó chính thức bước vào cuộc xung đột Hamas-Israel.

Bộ Quốc phòng Israel hôm nay 1.11 thông báo nhóm vũ trang Hamas phóng tên lửa chống tăng dẫn đường vào một xe thiết giáp của Lữ đoàn bộ binh Givati hoạt động ở phía bắc Dải Gaza, làm chết 7 binh sĩ và 4 người bị thương.

Đây là thương vong nặng nề nhất trong một ngày của quân đội Israel kể từ khi nước này đưa bộ binh tiến công vào Dải Gaza để tiêu diệt Hamas.

Hôm 31.10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói quân đội nước này đang có thắng lợi đáng kể trong chiến dịch cục bộ ở Gaza nhưng cũng phải "trả giá nặng nề".

Ông Gallant nói Israel đang “triển khai lực lượng trên quy mô lớn, sâu trong Dải Gaza". Ông cho biết binh sĩ Israel đã giao tranh với các lực lượng kiểm soát Gaza, và kết quả cùng thành tựu đạt được trên chiến trường rất tốt. "Tuy nhiên, trong chiến tranh còn có cái giá phải trả, và cái giá này trong ngày qua là nặng nề", ông Gallant nói và nhấn mạnh "vẫn quyết tâm tiếp tục và chiến thắng".

Chuyển sang thông tin liên quan xung đột Nga-Ukraine, Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa trong một cuộc tấn công trong đêm nhằm vào quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi các quan chức khu vực cho biết nhà máy lọc dầu Kremenchuk đã bị tấn công.

Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, lực lượng không quân cho biết 18/20 UAV tự sát do Nga phóng đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu, cũng như các tên lửa.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và chưa có dấu hiệu sẽ khép lại, Tổng thống Zelensky đã gửi lời động viên đến binh sĩ, nhắc nhở họ rằng chiến thắng không thể đến ngay lập tức.

Liên quan tình hình trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 1.11 cho biết Nga đang nỗ lực giành lại các khu vực Klishchiivka và Andriivka ở phía nam thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) và Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) nhưng không thành công.

Lực lượng Nga còn tiếp tục cuộc tấn công quanh thị trấn Avdiivka (tỉnh Donetsk) và sử dụng không quân để hỗ trợ bộ binh. Các binh sĩ Ukraine đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công tại Avdiivka và các khu xung quanh. Moscow chưa bình luận về những thông tin này.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở các khu vực khác nhau của mặt trận, nhưng có rất ít động thái dọc theo chiến tuyến dài 1.000km trong những tháng gần đây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 31.10 cho biết một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao đã xem xét các khu vực bị nhấn chìm bởi cuộc giao tranh ác liệt nhất, bao gồm các khu vực trọng điểm Avdiivka và Kupiansk nơi Nga đã tấn công trong những tuần gần đây.

Khi năm 2023 đang bước vào những tháng cuối cùng, cuộc phản công của Ukraine dường như đã không thể đạt được thành quả nào đáng kể, thì theo báo Time của Mỹ, nội bộ chính phủ Ukraine đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tiêu cực.

Sau khi Time đăng tải bài báo nói trên, cả cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak và Thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Oleksiy Danilov đều đã đưa ra các phát biểu phủ nhận thông tin do bài báo đưa ra.

Trong một thông tin khác, trang The Kyiv Independent ngày 1.11 dẫn một khảo sát của Trung tâm Levada (trụ sở tại Moscow, Nga) cho thấy hầu hết người Nga không ủng hộ việc chấm dứt chiến dịch mà phải rút khỏi các khu vực do Nga giành được kiểm soát.

Chỉ có 34% ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin nếu ông rút quân và trả các vùng đã kiểm soát cho Ukraine.

Tuy nhiên, nếu không xét đến vấn đề lãnh thổ, có đến 70% người tham gia ủng hộ việc Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Khảo sát còn cho thấy 56% ủng hộ việc bắt đầu đối thoại hòa bình, so với 51% trong khảo sát hồi tháng 9. Cuộc khảo sát mới nhất được tiến hành từ ngày 19.10-25.10, với sự tham gia của 1.607 người trên khắp nước Nga.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.