Điểm xung đột: Israel ném bom tấn triệt hạ thủ lĩnh, Hezbollah có còn trụ vững?

Điểm xung đột: Israel ném bom tấn triệt hạ thủ lĩnh, Hezbollah có còn trụ vững?

28/09/2024 23:00 GMT+7

Tình hình căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah tiếp tục leo thang và khả năng Israel tung quân tấn công vào Li Băng để diệt nhóm này đang ngày càng lớn hơn.

Reuters dẫn thông tin từ quân đội Israel hôm 28.9 cho biết họ đã huy động ba tiểu đoàn dự bị để tăng cường cho Bộ Tư lệnh Trung tâm. Israel cũng đã tiến hành không kích vào các vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut và các khu vực khác của Li Băng, một ngày sau khi thực hiện một cuộc tấn công lớn vào trụ sở của Hezbollah, được cho là nhằm mục đích tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này là ông Sayyed Hassan Nasrallah.

Bốn giờ sau cuộc tấn công của Israel, các mạng truyền hình Li Băng phát cảnh lực lượng cứu hỏa vẫn đang phải dập tắt đám cháy ở địa điểm trên. Một số thông tin cho rằng rất nhiều thương vong đã xảy ra.

Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang chờ thêm thông tin về vụ tấn công trên và khẳng định Washington không tham gia cùng Tel Aviv trong vụ việc này. Thủ tướng Li Băng Najib Mikati cũng đã phải cắt ngắn chương trình họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để quay trở lại Beirut sau vụ tấn công của Israel.

Đến chiều cùng ngày, quân đội Israel ra thông báo chính thức khẳng định chỉ huy lực lượng Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng. Phía Hezbollah chưa lập tức phản hồi về tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Kênh Channel 12 của Israel đưa tin con gái của thủ lĩnh Hezbollah là Zainab Nasrallah cũng thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ngày 27.9.

Ông Nasrallah ra đời ở Beirut năm 1960. Sau khi học thần học, ông tham gia tổ chức chính trị và bán quân sự Amal trước khi gia nhập Hezbollah khi phong trào này được thành lập vào năm 1982. Ông là một trong 4 thành viên sáng lập của Hezbollah. Đến năm 1992, ông trở thành Tổng thư ký Hezbollah, sau khi người lãnh đạo tiền nhiệm thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel.

Vị thủ lĩnh này đã dẫn dắt Hezbollah trong các cuộc chiến chống lại Israel và tham gia vào cuộc xung đột ở nước láng giềng Syria. Israel mô tả ông là “người ra quyết định trung tâm và lãnh đạo chiến lược của tổ chức Hezbollah”.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Hezbollah đóng vai trò quan trọng trong việc buộc Israel phải rút quân khỏi miền nam Li Băng vào năm 2000. Tầm ảnh hưởng của ông còn lớn hơn nữa khi vào năm 2006 khi Hezbollah đối phó với Israel trong cuộc giao tranh kéo dài hơn một tháng.

Ngoài ra, dưới sự điều hành của thủ lĩnh Nasrallah, Hezbollah đã chuyển đổi từ một lực lượng chủ yếu là quân sự thành một lực lượng chính trị lớn ở Li Băng với nhiều thành viên được bầu làm nghị sĩ. Hezbollah cũng tìm cách liên minh chặt chẽ hơn với các nhóm khác như Hamas.

Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần qua, nhiều lãnh đạo và chỉ huy quan trọng của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Đến hôm 27.9 thì cả thủ lĩnh Nasrallah cũng trở thành mục tiêu diệt trừ.

Cũng trong ngày 27.9, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết thế trận lực lượng của Mỹ” tại ở Trung Đông, sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhóm Hezbollah ở Li Băng.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng “Tổng thống Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết thế trận lực lượng của Mỹ trong khu vực để tăng cường răn đe, đảm bảo bảo vệ lực lượng và hỗ trợ toàn bộ các mục tiêu của Mỹ”.

Điều chỉnh này được đưa ra khi Washington điều quân đến hỗ trợ đồng minh trong khu vực là Israel nhằm giúp nước này đối phó với các nhóm vũ trang trong khu vực như Hamas tại Dải Gaza, Houthi ở Yemen cũng như Hezbollah của Li Băng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 28.9.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.